Hoàng tử Arab 850 tỷ bảng mua MU: Ghét Man City nhưng sẽ là Man City 2.0?

21:33 | 17/10/2018

Việc MU có thể sẽ chuyển chủ khi Hoàng tử Saudi Arabia – Mohammad bin Salman đang định vung 4 tỷ đô-la thâu tóm “Quỷ đỏ” nhằm chiếm quyền kiểm soát CLB này thay nhà Glazer. Liệu một Man City mới sẽ lại xuất hiện ở Premier League?

Thành Manchester dưới bàn tay các ông chủ Ả-rập

Giữa lúc MU vẫn đang quay cuồng trong vòng xoáy của nhiều bất ổn từ thành tích kém ổn định trên sân đấu đến những vấn đề nội bộ liên quan đến thầy trò Mourinho, “Quỷ đỏ” đã đón nhận một thông tin bất ngờ.

Theo tờ The Sun, Mohammad bin Salman – Hoàng tử tử của hoàng gia Saudi Arabia có khối tài sản ròng được định giá tới 850 tỷ bảng (chỉ sau nhà vua nước này) đang định chơi lớn với thương vụ hỏi mua đội chủ sân Old Trafford với giá 4 tỷ bảng.

MU hoàn toàn có thể về tay Thái tử Arab Saudi – Mohammad bin Salman

Nhà Glazer – những ông chủ Mỹ đang sở hữu MU (được định giá là 3,2 tỷ bảng theo định giá của Forbes) vẫn đang im lặng để tính toán thiệt hơn trước khi đưa ra phản hồi chính thức.

Nhưng trong trường hợp thương vụ đổi chủ ở “Nhà hát của những giấc mơ” thành công, thành Manchester thật sự sẽ có sự biến chuyển đáng kể khi MU sẽ có thể đi theo con đường mà đối thủ hàng xóm họ ghét cay ghét đắng – Man City đã và đang đi khá thành công.

10 năm trước, vào năm 2008, Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan (hay thường gọi với cái tên Sheikh Mansour) là thành viên của gia đình hoàng gia Abu Dhabi  – đế chế hùng mạnh nhất trong 7 quốc gia thuộc Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã mua Man City với giá chỉ 210 triệu bảng.

Hầu như ai cũng nghĩ đó là một thương vụ điên rồ vì cho rằng vụ Hoàng thân UAE chẳng hiểu gì về bóng đá Anh và chắc chắn sẽ “ném tiền qua cửa sổ” khi đầu tư vào một CLB làng nhàng khi ấy như đội chủ sân Etihad.

Nhưng rồi Sheikh Mansour đã chứng minh cho người Anh thấy rằng họ đã sai ra sao khi xem thường triết lí “dùng tiền mua danh hiệu” của ông và Man City.

Trong vòng 10 năm qua, nửa xanh thành Manchester đã chi ra hàng tỷ bảng mua sắm các ngôi sao chất lượng như Sergio Aguero, Yaya Toure, David Silva hay chi đậm mua các “Sao mai” như Ederson Moraes hay Kevin De Bruyne,… để thiết lập đế chế mới của mình ở xứ sở sương mù.

Man City từ chỗ chấp chới cuộc chiến trụ hạng đã lột xác để lọt vào top 4 đội dẫn đầu giải Ngoại hạng, giành vé dự Champions League và giành 3 chức vô địch nước Anh trong 6 năm gần nhất.

Thái cực quyền lực và tiền bạc ở thành Manchester khi ấy cũng đã thay đổi khi giờ đây, Man xanh mới chính là cái bóng khổng lồ khiến Man đỏ lép vế.

MU mơ hồi sinh: Tiêu tiền khôn kiểu Man City để tranh hùng với Man City

Khối tài sản của Hoàng tử tử Arab Saudi – Mohammad bin Salman lớn hơn rất nhiều lần so với ông chủ Man City, Hoàng thân UAE – Sheikh Mansour. Vì thế nếu bin Salman thuyết phục thành công nhà Glazer bán lại cho mình MU, một viễn cảnh khó lường sẽ đến với Man đỏ khi họ có thể phục hưng thời hoàng kim không phải bằng cách làm bóng đá căn cơ thời Sir Alex Ferguson mà sẽ là kiểu “ăn xổi” danh hiệu như chính “gã hàng xóm ồn ào”.

Hoàng thân UAE Sheikh Mansour đã làm “thay da đổi thịt” Man City ở Premier League

MU sẽ tiêu tiền không chút lăn tăn trên thị trường chuyển nhượng để đưa về Old Trafford những ngôi sao thượng thặng như cách PSG của tỷ phú Qatar Nasser Al-Khelaifi  hay Man City của Hoàng thân UAE Sheikh Mansour đã thể hiện.

Sẽ không còn chuyện Mourinho hay bất kỳ HLV nào khác nắm quyền MU “than trời” về chuyện bị hạn chế ngân quỹ mua cầu thủ trước mùa giải như hè này. Một cuộc cách mạng ở hàng thủ với nhiều hậu vệ tốt có thể đến để giúp De Gea vững tâm hơn trước khung gỗ.

Nếu bin Salman làm ông trùm mới của MU, chiếc ghế Phó Chủ tịch điều hành của Ed Woodward – người từng tư vấn cho nhà Glazer mua CLB này 13 năm trước sẽ có thể được thay thế. Thái tử Arab Saudi quá nhiều tiền và họ cần một vị Giám đốc điều hành giỏi chuyên môn và tầm nhìn chiến lược chứ không cần một “thương nhân làm bóng đá” như Woodward.

Và quan trọng không kém, nếu MU đổi chủ cùng sự đổi mới trên thị trường chuyển nhượng với nhiều “bom tấn” cập bến, họ sẽ có thể lấy lại phong độ và lối chơi quyến rũ như xưa, điều mà Man City đã làm rất tốt từ hàng tỷ bảng Anh đậm mùi giàu mỏ của các ông chủ Ả-rập.

Theo Khám phá

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ