Hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên ký kết hợp tác, phát triển

18:40 | 05/08/2023

Chiều 4/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển giai đoạn 2023-2025, định hướng 2030.


Giai đoạn 2019-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung hợp tác trên 8 lĩnh vực, 14 nội dung, nhiệm vụ cụ thể toàn diện trên các lĩnh vực từ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đến tăng cường hợp tác liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh…

Hội nghị hợp tác, phát triển giữa 2 tỉnh Hải Dương – Hưng Yên

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động hợp tác, liên kết phát triển giữa 2 tỉnh còn một số hạn chế, tồn tại, chưa tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng. Đối với phát triển liên vùng, chưa có cơ chế, chính sách cụ thể về phối hợp, việc phối hợp còn bị động, chưa thường xuyên, liên tục.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, nêu bật những kết quả thực hiện chương trình hợp tác, liên kết phát triển giữa 2 tỉnh, đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển trong thời gian tới.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 2 tỉnh tăng cường trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng tổ chức, bộ máy, biên chế; sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ; quản lý truyền thông, báo chí; công tác dân vận; kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Lĩnh vực kinh tế – xã hội, thống nhất triển khai 6 nội dung hợp tác, gồm: Hợp tác triển khai cơ chế, chính sách của Trung ương và phát triển liên kết vùng; hợp tác, đầu tư phát triển giao thông vận tải, xây dựng một số tuyến đường giao thông và cầu kết nối 2 tỉnh; phát triển, sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm; thu hút đầu tư, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, xã hội và du lịch và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh…

Bí thư Tỉnh ủy 2 tỉnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác, phát triển giai đoạn 2023-2025, định hướng 2030.

Thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan có cơ chế quản lý, cải tạo, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hệ thống sông Bắc Hưng Hải; triển khai xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đê và nạo vét các tuyến sông có đê thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống lũ, tăng cường kết nối giao thông đường thủy, phát triển giao thông đường bộ. Sớm đầu tư cải tạo, nâng cấp đê tả sông Luộc (đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương), để kết nối đồng bộ với dự án cải tạo mặt đê tả sông Luộc của tỉnh Hưng Yên đã đầu tư…

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng và Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 2 tỉnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác, phát triển giữa 2 tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng 2030. Giao Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND 2 tỉnh trực tiếp chỉ đạo các nội dung theo biên bản ghi nhớ. Giao các sở, ban, ngành, địa phương của 2 tỉnh tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 2 địa phương…

Phạm Duy

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hai-tinh-hai-duong-va-hung-yen-ky-ket-hop-tac-phat-trien-post259154.html

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Cần sớm trùng tu, tôn tạo Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thuỷ

Quảng Bình: Cần sớm trùng tu, tôn tạo Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thuỷ

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”