Hà Nội lên kế hoạch hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

10:32 | 28/09/2023

Hiện Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đang xem xét, đánh giá từng hoàn cảnh và có mức hỗ trợ, phân bổ phù hợp với từng nạn nhân.


Ngày 27/9, Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin chương trình Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường trao đổi thông tin tại buổi gặp mặt báo chí

Trao đổi tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường cho biết: Cùng với những chính sách hỗ trợ của TP, Mặt trận các cấp TP tiếp tục triển khai vận động, sử dụng có hiệu quả các Quỹ an sinh xã hội.

Từ năm 2022 đến nay, TP đã triển khai nhiều chính sách thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững giúp người dân từng bước ổn định đời sống với tổng số tiền trên 315 tỷ đồng; hỗ trợ 100% học phí đối với đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc hộ mới thoát nghèo.

Năm 2022 – 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP tiếp tục tiếp nhận 2,168 tỷ đồng, hàng hóa trị giá 26,4 tỷ đồng và các hàng hóa, trang thiết bị y tế ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Quỹ “Cứu trợ” TP đã trích 3,485 tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng do hỏa hoạn, đuối nước trên địa bàn TP và nhân dân tỉnh Nghệ An, Yên Bái bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đặc biệt, trước những thiệt hại nghiêm trọng do vụ cháy xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Mặt trận các cấp Thành phố đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thương vong.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp TP đã chi hỗ trợ trên 114 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 979 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ phương tiện sản xuất như bò sinh sản, xe máy, máy khâu, máy cày, máy ép nước mía,… giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn có việc làm tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, chống tái nghèo.

Đặc biệt, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, năm 2023, Thành phố đã hỗ trợ xây dựng 312 nhà đại đoàn kết cho các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Hải Phòng với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà. Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” nhận được sự ủng hộ 51 tỷ đồng.

Theo kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025, Hà Nội hiện còn 2.134 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,095%, 22.263 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0.99%, tổng số địa phương không còn hộ nghèo là 16/30 quận huyện. Trong số các hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện nay có trên 2.600 hộ gặp khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ để xây mới và sửa chữa, cùng với đó là nhu cầu được hỗ trợ phương tiện, công cụ lao động, sản xuất, tạo việc làm để có thể vươn lên thoát nghèo.

Cũng tại buổi gặp mặt, liên quan kết quả công tác kêu gọi hỗ trợ những nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn mới đây tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, ông Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh: Các chính sách của TP đã được triển khai rất kịp thời; bên cạnh công bố 3 số tài khoản tiếp nhận hỗ trợ, MTTQ TP, quận Thanh Xuân và phường Khương Đình cũng đã kịp thời hỗ trợ ban đầu tới các nạn nhân để họ có thêm nguồn lực ổn định cuộc sống…

Với phương châm các hình thức cứu trợ phải đảm bảo cứu trợ trước mắt và cứu trợ lâu dài, đúng lúc, đúng thời điểm, với số tiền lớn tiếp nhận được, MTTQ TP đã hướng dẫn MTTQ quận Thanh Xuân sau khi hỗ trợ ban đầu thì tiến hành hỗ trợ 1 lần để đảm bảo tính ổn định lâu dài cho các hộ dân.

Quận đang khẩn trương xây dựng các phương án, trong đó phối hợp chính quyền đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể của từng hoàn cảnh, theo đúng phương châm là tiền ủng hộ của các tập thể, cá nhân được sử dụng đúng mục đích, ý nghĩa lâu dài.

Sau đó, Ủy ban MTTQ TP sẽ họp, lấy thêm ý kiến từ các bên liên quan, báo cáo xin ý kiến lãnh đạo TP rồi sẽ tiến hành giải ngân hỗ trợ cho các hộ, có sự công khai ngay về mức hỗ trợ và danh sách người được hỗ trợ.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/ha-noi-len-ke-hoach-ho-tro-cac-nan-nhan-vu-chay-chung-cu-mini-post266394.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa