Hà Nội: Điều chỉnh lại giao thông nút giao Cổ Linh – Thạch Bàn

17:19 | 30/09/2023

Sở Giao thông vận tải Hà Nội (GTVT) vừa có thông báo thí điểm điều chỉnh, tổ chức giao thông khu vực nút giao Cổ Linh – Thạch Bàn tại quận Long Biên.


Cụ thể, cấm phương tiện trên đường Cổ Linh (hướng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi về cầu Vĩnh Tuy) rẽ trái, quay đầu vào đường Thạch Bàn hướng đi đê Long Biên – Xuân Quan.

Điều chỉnh, tổ chức lại giao thông nút giao Cổ Linh – Thạch Bàn trên địa bàn quận Long Biên nhằm giảm thiểu ùn tắc. Ảnh: TL.

Đồng thời, tổ chức một chiều ô tô lưu thông trên ngõ 33 Cổ Linh theo hướng cấm ô tô từ ngõ 193 Thạch Bàn đi ra đường Cổ Linh.

Các phương tiện lưu thông trên đường Cổ Linh (hướng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi về cầu Vĩnh Tuy) có nhu cầu rẽ trái vào đường Thạch Bàn đi đê Long Biên – Xuân Quan sẽ di chuyển theo lộ trình:

Đến nút giao Cổ Linh – ngõ 541 Bát Khối, rẽ trái vào ngõ 541 Bát Khối để đi lên đê Long Biên – Xuân Quan. Rẽ phải vào ngõ 33 đường Cổ Linh, rẽ trái đi ngõ 191 hoặc ngõ 193 Thạch Bàn để đi ra đường Thạch Bàn, đi qua nút Cổ Linh – Thạch Bàn để đi lên đê Long Biên – Xuân Quan.

Đi thẳng, rẽ phải vào ngõ 63 đường Cổ Linh, rẽ trái đi ngõ 191 Thạch Bàn để đi ra đường Thạch Bàn, đi qua nút Cổ Linh – Thạch Bàn để đi lên đê Long Biên – Xuân Quan.

Thời gian thực hiện thí điểm điều chỉnh, tổ chức giao thông khu vực nút giao Cổ Linh – Thạch Bàn tại quận Long Biên từ ngày 30/9 – 31/12/2023.

Sở GTVT yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai công tác lắp đặt biển báo tổ chức giao thông, điều chỉnh vạch sơn, đèn tín hiệu giao thông tại nút Cổ Linh – Thạch Bàn và các ngõ lân cận…

Phối hợp với Trung tâm Điều khiển giao thông (Công an Thành phố) điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút Cổ Linh – Thạch Bàn; Cổ Linh – ngõ 541 Bát Khối và các nút lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông.

Bên cạnh đó, theo dõi quá trình tổ chức giao thông để đánh giá kỹ các tồn tại, bất cập của phương án thí điểm và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

Thế Anh

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/ha-noi-dieu-chinh-lai-giao-thong-nut-giao-co-linh–thach-ban-post266717.html

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024