Hà Nội: Hơn 1.100 học sinh được hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

19:15 | 18/09/2023

Ngày 18/9, hơn 1.100 học sinh của Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Công an quận Long Biên tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy.


Cụ thể, tại buổi hướng dẫn, thầy cô và các em học sinh Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều đã được Đại uý Hoàng Văn Hải, cán bộ đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) – Công an quận Long Biên tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH, gồm: Tính chất nguy hiểm, tác hại, hậu quả của cháy nổ đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội; biện pháp, quy trình PCCC & CNCH tại gia đình, trường học và cộng đồng; trách nhiệm báo tin khi có sự cố cháy nổ, tai nạn xảy ra.

Hơn 1.100 học sinh của Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều hào hứng tham gia buổi tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy

Đại úy Hoàng Văn Hải cũng đã trực tiếp hướng dẫn các em học sinh và một số thầy cô giáo Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều về những kỹ năng cơ bản khi có sự cố cháy nổ xảy ra như: kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, cách chọn lối thoát, cách sử dụng thiết bị bảo vệ cơ quan hô hấp, bảo vệ cơ thể khi xảy ra cháy, nổ; thao tác sử dụng một số phương tiện chữa cháy thông dụng;…

Theo Đại uý Hoàng Văn Hải, thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế như trên, Công an quận Long Biên mong muốn thông tin tuyên truyền đến các em thanh thiếu niên và các thầy cô nhà trường hiểu rõ hơn sự khó khăn, gian lao, hiểm nguy người lính Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở các cấp và giúp các em học sinh biết cách tự bảo vệ an toàn cho bản thân, phòng chống tai nạn thương tích và giúp đỡ người khác khi gặp sự cố.

Đại úy Hoàng Văn Hải hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy cho các học sinh

Cô Hứa Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều chia sẻ: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC trong trường học, nhiều năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên luôn được Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều chú trọng. Đặc biệt, sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người thiệt mạng, trong đó, có 13 học sinh đêm 12/9 vừa qua, cá nhân tôi thấy trách nhiệm của các nhà trường, các thầy cô giáo trong công tác tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên về các kỹ năng PCCC nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra là rất cần thiết và vô cùng quan trọng.

Học sinh Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều được chiến sĩ cảnh sát hướng dẫn thao tác sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều cũng nhấn mạnh: Với học sinh tiểu học việc tuyên truyền không quá nặng nề về lý thuyết, rao giảng mà cần áp dụng các phương pháp trực quan, thực hành, luyện tập kết hợp với hình thức tuyên truyền miệng, thông qua loại hình sân khấu hóa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của các em. Chính vì vậy, cá nhân cô hiệu trưởng đã vận dụng kỹ thuật soạn lời mới cho các làn điệu dân ca quen thuộc để tuyên truyền cho học sinh qua bài hát “ Hãy phòng chống hỏa hoạn” với giai điệu và ca từ gần gũi, giúp học sinh dễ thuộc, dễ nhớ, dễ vận dụng các kỹ năng phòng chống hỏa hoạn.

Nhân dịp này, Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều đã phát động đến các cán bộ, giáo viên cùng các em học sinh quyên góp, ủng hộ các gia đình gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, đêm 12/9 vừa qua.

Trước đó, ngày 13/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số: 4951/BGDĐT-GDCTHSSV “Về việc rà soát, nắm bắt thông tin về vụ cháy chung cư mini trên địa bàn thành phố Hà Nội và thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy trong học sinh, sinh viên” gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; chú trọng việc cung cấp cho học sinh, sinh viên các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn…

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/ha-noi-hon-1100-hoc-sinh-duoc-huong-dan-ky-nang-phong-chay-chua-chay-post265098.html

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024