Gia Lai: Cần xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác

20:59 | 26/09/2023

Thời gian gần đây, trên một số mạng xã hội xuất hiện tình trạng nhiều cá nhân sử dụng các tính năng của mạng xã hội như phát sóng trực tiếp (livestream) hoặc chia sẻ bài viết, thông tin, hình ảnh có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức. Đặc biệt, những thông tin này lại thu hút rất đông số lượng người theo dõi. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe của người bị xúc phạm.


Ngày 18/9/2023, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường đã nhận được đơn tố cáo của bà Hồ Thị Phụng trú tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai tố cáo Bà Trần Thị Tâm, sinh năm 1970 và chồng là ông Lê Hữu Thống cùng trú tại số 01 Bờ kè, Suối Hội Phú, tổ 5, phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai về việc hai người này nhiều lần dùng mạng xã hội FaceBook, Zalo vu khống, lăng mạ, bôi nhọ danh dự của cá nhân trên cộng đồng mạng huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Cũng trong đơn tố cáo, bà Phụng cho biết phía bà Tâm và ông Thống còn thuê “xã hội đen” đến quậy phá, chửi bới, treo băng rôn bôi nhọ, xúc phạm danh dự và cưỡng đoạt tài sản 100 triệu đồng từ bà Phụng. Đồng thời, bà Phụng còn khiếu nại Thông báo số 1083/TB-CSHS ngày 16/6/2023 của cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, PV Sức khỏe và Môi trường đã gặp và làm việc với bà Phụng để xác minh thông tin, bà Phụng cho biết: “Ngày 23/04/2023 tôi và Bà Trần Thị Tâm có ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng thửa đất số 192, tờ bản đồ số 24, Địa chỉ: Khu QH Suối Hội Phú, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai với giá chuyển nhượng là: 13.000.000.000 VNĐ (Mười ba tỷ đồng) của tôi cho bà Tâm, bà Tâm đặt cọc trước một tỷ đồngHai bên thống nhất trong hợp đồng đặt cọc đến ngày 23/5/2023 tiến hành công chứng và bà Trần Thị Tâm trả mười hai tỷ đồng còn lại, nhưng đến ngày 23/5/2023 do bận công việc gia đình nên tôi đã ủy quyền toàn quyền cho con trai là ông Nguyễn Xuân Ánh để tiến hành công chứng bàn giao sổ đỏ và các thủ tục liên quan cho bà TâmBà Phụng đã mời cả Văn phòng Thừa phát lại Phạm Hùng đến để chứng kiến và lập vi bằng tại thời điểm 15h33 ngày 23/5/2023. Tại thời điểm giao dịch như hợp đồng đặt cọc, bà Tâm không chịu ký vào hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất, cũng không thực hiện các điều khoản như hợp đồng đặt cọc giữa 2 bên ký vào ngày 23/4/2023 ngay tại Văn phòng công chứng Trần Xuân HiệpVào thời điểm 16h, ông Ánh di chuyển vào khu vực để thực hiện ký hồ sơ công chứng nhưng bà Tâm đã tự ý bỏ về và không thực hiện giao dịch”.

Ngày 14/6/2023, bà Tâm làm đơn tố cáo Bà Phụng đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và ngày 16/6/2023 ông Ngô Gia Cường, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai ký Thông báo số 1083/TB-CSHS ngày 16/06/2023 trả lời cho bà Trần Thị Tâm, trong thông báo có nội dung “bà Hồ Thị Phụng đến nay chưa trả đầy đủ tiền của giá trị hợp đồng đặt cọc cho bà Trần Thị Tâm là vi phạm nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng đặt cọc ngày 23/4/2023. Tuy nhiên đây là hợp đồng tranh chấp dân sự nhưng tại sao Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai lại trả lời thay cho cơ quan Tòa án dân sự (?). Bà Tâm đã dùng văn bản này đến nhà bà Phụng và thuê một nhóm người để đòi nợ một tỷ đồng tiền cọc và một tỷ đồng tiền phạt vi phạm hợp đồng. Nhóm người này đi nhiều xe, dùng băng rôn treo lên xe, dùng loa phóng thanh, dùng những lời lẽ thô tục để chửi bới bà Phụng, dùng văn bản thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai phát cho người dân quanh huyện Phú Thiện và nói bà Phụng lừa đảo tiền bà Tâm, đặc biệt nghiêm trọng hơn sau 6 lần xuống nhà bà Phụng chửi bới, xúc phạm đến bà Phụng. Do quá sợ hãi, bà Phụng đã phải chuyển cho một người trong nhóm đòi nợ này 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) để đổi lấy sự bình yên cho gia đình, nhưng những ngày tiếp theo nhóm người do bà Tâm thuê vẫn tiếp tục xuống nhà chửi bới lăng nhục, đòi nợ bà Phụng và gia đình bà Phụng.

Thông báo số 1083/TB-CSHS ngày 16/6/2023 do thượng tá Ngô Gia Cường, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai ký
Gia Lai: Cần xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác

Thông báo số 1083/TB-CSHS ngày 16/6/2023 do thượng tá Ngô Gia Cường, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai ký

Về việc bà Phụng có tài liệu, vi bằng và chứng cứ chứng minh mình không vi phạm trong hợp đồng đặt cọc đồng thời cung cấp nhiều video làm bằng chứng cho thấy, bà Tâm cố tình không chịu thực hiện hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất, cũng như thực hiện các điều khoản trong hợp đồng đặt cọc giữa hai bên. Theo bà Phụng, “tôi đã cung cấp đầy đủ những tài liệu trên cho Cơ quan cảnh sát điều tra, tuy nhiên kết luận của cơ quan điều tra là chưa khách quan”.

Ngày 12/8/2023, bà Phụng tiếp tục gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai và tiếp tục làm đơn khiếu nại lần 2 gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khiếu nại về Thông báo số 1083/TB-CSHS ngày 16/06/2023 do Thượng tá Ngô Gia Cường, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai ký.

(Bà Tâm treo băng rôn trên xe trước nhà bà Phụng)
(Bà Tâm treo băng rôn trên xe trước nhà bà Phụng)
Gia Lai: Cần xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác
Gia Lai: Cần xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác
(Bà Tâm Đăng tải lên mạng xã hội Facebook và dán ở những nơi công cộng bôi nhọ và vu khống Bà Phụng)

Sức khỏe và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

https://suckhoemoitruong.com.vn/gia-lai-can-xu-ly-nghiem-hanh-vi-loi-dung-mang-xa-hoi-de-dang-tai-thong-tin-sai-su-that-xuc-pham-danh-du-nhan-pham-nguoi-khac-21959.html

 

 

Theo suckhoemoitruong.com.vn

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô