Gần 200 diễn viên tham gia cuộc thi tài năng Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

16:05 | 07/05/2023

Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc – 2023, có sự tham gia của gần 200 diễn viên tài năng đến từ 23 đơn vị nghệ thuật Chèo, Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước.


Tối 6/5, cuộc thi Tài năng diễn viên chèo, tuồng và dân ca kịch toàn quốc – 2023 đã chính thức khai mạc tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc – 2023 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thanh Hoá, Cục nghệ thuật biểu diễn, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tiết mục biểu diễn chào mừng cuộc thi. Ảnh: BTH

Hai cuộc thi “Tài năng diễn viên chèo toàn quốc – 2023” và “Tài năng diễn viên tuồng và dân ca kịch toàn quốc – 2023” độc lập, được tổ chức nối tiếp nhau, tại cùng một địa điểm. Cuộc thi “Tài năng diễn viên tuồng và dân ca kịch toàn quốc – 2023” diễn ra trước, từ ngày 6 đến 11/5, sau đó là cuộc thi “Tài năng diễn viên chèo toàn quốc – 2023” từ ngày 11 đến 16/5.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc – 2023 là cơ hội để các diễn viên thể hiện sự đam mê nghề nghiệp, phô diễn tài năng cũng như khát khao sáng tạo, cống hiến, nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê với nghề nghiệp mà nhiều thế hệ nghệ sĩ đi trước đã gây dựng nên.

Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước quản lý ghi nhận và vinh danh các diễn viên tài năng nghệ thuật truyền thống, phát hiện tài năng nghệ thuật để động viên, khích lệ các nghệ sĩ diễn viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghệ thuật truyền thống trong những năm qua.

Thông tin từ Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc – 2023, có sự tham gia của gần 200 diễn viên tài năng đến từ 23 đơn vị nghệ thuật Chèo, Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp từ Trung ương tới địa phương.

Trong đó, cuộc thi “Tài năng diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc – 2023” quy tụ sự tham gia của 9 đơn vị với 42 diễn viên và 39 trích đoạn. Cuộc thi “Tài năng diễn viên Chèo toàn quốc – 2023” thu hút sự tham gia của 14 đơn vị với 73 diễn viên và 63 trích đoạn.

Theo thể lệ cuộc thi, đối tượng tham gia là các diễn viên Chèo, Tuồng, Dân ca kịch hiện đang công tác tại các đơn vị công lập, ngoài công lập, có thời gian hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật các bộ môn này liên tục từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia cuộc thi.

Mỗi diễn viên sẽ biểu diễn một trích đoạn tự chọn, phù hợp với sở trường của mình, mỗi trích đoạn dài không quá 25 phút và phải thể hiện được các đặc trưng cơ bản của loại hình nghệ thuật chèo, tuồng và dân ca kịch. Trường hợp 2 diễn viên cùng dự thi một trích đoạn thì thời lượng trích đoạn không quá 35 phút.

Hội đồng giảm khảo cuộc thi là những nghệ sĩ tên tuổi, có uy tín cao trong nghề. Ảnh: HNM

Phần dự thi của diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa

Đại biểu và đông đảo người dân dự lễ khai mạc cuộc thi. Ảnh: BTH

Hội đồng giảm khảo cuộc thi là những nghệ sĩ tên tuổi, có uy tín cao trong nghề. Về giải thưởng, dự kiến các cuộc thi sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các diễn viên tài năng đạt tiêu chí trong quy chế chấm, xét giải. Bên cạnh đó là tặng thưởng Giải Xuất sắc dành cho Người dàn dựng trích đoạn có sáng tạo, đạt hiệu quả cao và Người hướng dẫn ca diễn.

Ngay sau lễ khai mạc là phần dự thi của các diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa. Các buổi diễn thi tiếp theo sẽ bắt đầu từ 9h và 19h30 các ngày từ ngày 7 đến 16/5. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào lúc 20h ngày 17/5.

Thế Vũ

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/gan-200-dien-vien-tham-gia-cuoc-thi-tai-nang-cheo-tuong-va-dan-ca-kich-toan-quoc-post246684.html#p-2

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa