Đưa kịch sử Việt “Thái hậu Dương Vân Nga” đến Bà Rịa – Vũng Tàu

18:00 | 26/06/2022

Sân khấu kịch sử Việt của CLB Lạc Long Quân đã diễn 2 suất hôm 25-6 tại Bà Rịa – Vũng Tàu, tạo được ấn tượng đối với khán giả.


Câu chuyện về hoàng hậu Dương Vân Nga đã được nhiều đoàn nghệ thuật dàn dựng. Bà đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh sang nhà Tiền Lê và cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

Khán giả tặng hoa cho hai diễn viên Tường Oanh, Trang Nhã đóng vai Thái hậu Dương Vân Nga

Sử sách viết là Dương hậu hay Dương Thái hậu, còn dã sử gọi là Dương Vân Nga. Vở nhạc kịch thuần Việt “Thái hậu Dương Vân Nga” (tác giả: Trúc Đường, chuyển thể cải lương: Chi Lăng – Hoa Phượng; chuyển thể kịch nói: Vũ Xuân Trang) do NSND Hồng Vân cố vấn nghệ thuật từng tạo dấu ấn đẹp đối với khán giả tại TP HCM.

Các diễn viên vở “Thái hậu Dương Vân Nga” sau suất diễn tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Xuất phát từ ý nghĩa lan tỏa tinh thần yêu sử Việt đến khán giả, ê kíp diễn viên Sân khấu kịch Hồng Vân đã phối hợp với CLB Sân khấu Lạc Long Quân đưa tác phẩm này đến với khán giả tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Diễn viên Văn Hậu, Châu Nhật Tín trong vở “Thái hậu Dương Vân Nga”

Hai suất diễn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bà Rịa – Vũng Tài (cơ sở 1 và 2) đã để lại nhiều dư âm đẹp đối với khán giả.

Nói về việc được lưu diễn, đưa tác phẩm sử Việt đến với nhiều đối tượng khán giả khác nhau tại nhiều tỉnh, thành, diễn viên Trang Nhã cho biết: “Tôi và các bạn diễn đều hào hứng. Tất cả đều nỗ lực để thể hiện thật tốt vai diễn, để lại nhiều cảm xúc qua sự hưởng ứng của người xem. Hầu hết các cụ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội cơ sở 2 đều biết vở diễn nổi tiếng này. Nay, kịch được kể lại qua diễn xuất của lớp diễn viên trẻ nên các cụ rất xúc động”.

Các diễn viên giao lưu với khán giả về vở “Thái hậu Dương Vân Nga”

“Ê kíp chúng tôi đã được chuyên viên hóa trang Nam Hoàng Trịnh cùng theo đoàn để thiết kế cho từng vai diễn, từ hóa trang đến trang phục, qua đó nói lên tinh thần vì nghề. Dù là những suất diễn phục vụ không doanh thu nhưng chúng tôi vẫn dồn hết tâm trí, đồng thời chuẩn bị thật chu đáo” – diễn viên Tường Oanh bày tỏ.

Diễn viên Thu Thảo và Yến Phương hát tặng khán giả ca khúc “Hào khí đất Việt”

Chuyến lưu diễn còn có sự tham gia của các diễn viên: Châu Nhật Tín, Hoàng Trung Anh, Văn Hậu, Phạm Phương, Yến Nhi, Yến Phương, Phước Bảo, Tấn Phúc, Minh Trâm, Bảo Trâm, Chí Cường, Ngọc Trúc, Vương Quỳnh Anh, Quang Huy, Thị Bích, Thu Thảo…

Ngoài vở diễn, các diễn viên còn thể hiện các ca khúc hào hùng như: “Dòng máu Lạc hồng”, “Hào khí đất Việt”. Hai nghệ sĩ Cao Mỹ Châu và Nhật Khánh đã diễn trích đoạn “Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng Giang” cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Tường Oanh và Trang Nhã cùng các nam diễn viên trong vở “Thái hậu Dương Vân Nga”

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn báo điện tử Người lao động

https://nld.com.vn/van-nghe/dua-kich-su-viet-thai-hau-duong-van-nga-den-ba-ria-vung-tau-20220626090344992.htm

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ