Đưa học trò về thăm quê, thầy Park rớt nước mắt khi gặp lại mẹ già 97 tuổi

8:13 | 20/12/2019

Đưa U23 Việt Nam về quê nhà, thầy Park đã không cầm được nước mắt khi gặp lại mẹ già năm nay đã 97 tuổi


HLV Park Hang-seo rơi nước mắt khi gặp mẹ ngồi xe lăn

VTC News thông tin, hôm nay (19/12), HLV Park Hang-seo đưa toàn đội U23 Việt Nam về thăm quê nhà ông ở quận Sancheong. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rất xúc động khi được trở về nhà sau một thời gian dài làm việc xa quê.

Thầy Park rớt nước mắt khi gặp lại mẹ già 97 tuổi (ảnh: VTV).

Mẹ của HLV Park Hang-seo ngồi xe lăn ra ngoài đón con trai. Vị HLV 60 tuổi rơi nước mắt, nắm chặt tay mẹ trong khoảnh khắc đoàn tụ. Mẹ của thầy Park năm nay đã 97 tuổi và được chăm sóc ở trung tâm dưỡng lão.

Theo Lao Động, gia đình HLV Park Hang-seo có 5 anh chị em (4 trai, 1 gái, ông Park là con út). Trong bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap sau chiến tích U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á, bà Park Soon-jung đã bật khóc và chia sẻ rằng muốn sang Việt Nam để gặp con trai.

Bà Park Soon-jung xúc động khi được gặp lại con trai (ảnh: VTV).

Còn nhớ, sau trận tứ kết với U23 Iraq tại giải U23 Châu Á 2018, ông Park đã bật khóc khi nhắc về mẹ và gia đình. Ông đã chia sẻ rằng: “Tôi rất nhớ gia đình, nhớ mẹ tôi, năm nay 97 tuổi, đang sống một mình ở quê nhà, nhớ vợ và cậu con trai. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với họ. Có thể, tôi sẽ điện thoại và muốn họ cùng tận hưởng niềm vui này”.

Trong ngày thầy Park về thăm quê, có rất đông phóng viên và người hâm mộ, khách du lịch cũng đến Sancheong. Điều này khiến ông rất bất ngờ.

HLV Park Hang Seo về thăm quê ở quận Sancheong, tỉnh Gyeongsangnam.

“Nếu quê nhà tôi trở thành một điểm đến du lịch thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển kinh tế địa phương nhưng mặt khác cũng có những tổn hại. Mẹ tôi lớn tuổi rồi. Anh trai tôi cũng không được khỏe, nên tôi không muốn gia đình mình được chú ý nhiều quá”, HLV trưởng của U23 Việt Nam chia sẻ.

HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam  tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 tại Thái Lan từ ngày 8/1 tới ngày 26/1/2020.

Nếu đi đến trận đấu cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết vào ngày 26/1/2020 (mồng 2 Tết Canh Tý).

 

Nguồn VTV

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập