Đồng Nai: Hàng loạt hệ lụy từ công ty khai thác chế biến cát sỏi Lưu Xuân Thủy

11:04 | 14/10/2022

Hơn 10 năm hoạt động, khai thác, chế biến cát, sỏi , Cty Lưu Xuân Thủy đã gây ra không ít hệ luy cho người dân sinh sống xung quanh. Thế nhưng, chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu nào, mặc cho người dân kêu cứu…

Bên trong cơ sở này, là những hình ảnh hoạt động như một “đại công trường”.

Công ty TNHH Lưu Xuân Thủy có cơ sở chính tại 161, Tổ 3, Khu 1, Ấp 3, Xã An Hoà, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai. Chi nhánh số 2 của Công ty TNHH Lưu Xuân Thủy có quy mô hơn 1 hét ta đất, tọa lạc tại khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo giấy phép kinh doanh, công ty này chuyên hoạt động về khai thác, chế biến và cung cấp vật liệu lọc nước và vật liệu cho ngành công nghiệp luyện kim. Sản phẩm gồm: cát, sỏi, than lọc nước, cát phụ gia chống thấm, cát làm sạch bề mặt kim loại, cát làm khuôn đúc, cát dùng wash quần áo…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Hơn 10 năm hoạt động, khai thác, chế biến cát, sỏi , công ty này đã gây ra không ít hệ luy cho người dân sinh sống xung quanh. Thế nhưng, chính quyền địa phương vẫn “ném cục lơ”, chưa có giải pháp hữu hiệu nào, mặc cho người dân kêu cứu…

Trong vai người đi lấy mẫu cát sỏi, phóng viên đã tiếp cận hiện trường chi nhánh chế biến cát, sỏi đầy tai tiếng này. Bên trong cơ sở là những hình ảnh hoạt động như một “đại công trường”.

Đường hư hỏng gây cản trở lưu thông

Hệ lụy lớn nhất mà công ty này không thể chối cải, đó là con đường dân sinh dẫn vào công ty bị hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà cản trở lưu thông, khiến người dân đi lại rất khó khăn.

Thủ phạm không ai khác chính là đoàn xe tải nặng chở cát sỏi ra vào công ty Lưu Xuân Thủy này.

Người dân nơi đây bức xúc, mỗi lần đường hư hỏng nặng, dân kêu quá thì bên công ty miễn cưỡng khắc phục một cách tạm bợ, vài ngày sau lại đâu vào đó, trở lại tiếp tục hư như cũ, thậm chí còn trầm trọng hơn.

“Đường xá ảnh hưởng, hư có chữa cháy, chủ không trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà làm không có chất lượng, làm chữa cháy nên vài ba tuần là hư. Mong muốn can thiệp nhắc nhở giùm, giờ con em học hành đi tới lui khó khăn”: một người dân tại đây ước muốn.   

Còn bà sen ngay đầu ngã tư đường vào Công ty phản ánh: “Ảnh hưởng mà giờ biết làm sao. Với lại tài xế xe, nó bấm còi to lắm làm cho mấy đứa nhỏ giật mình, ngủ thức giấc…”.

Cũng theo người dân nơi đây, cơ sở chế biến cát, sỏi nguyên liệu công nghiệp này còn thực hiện công đoạn sấy cát, sỏi gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Với hình thức mua nguyên liệu là đất cát nơi khác về rửa, phân loại, rồi sấy khô cho vào từng bao mới đem giao bán. Sấy thì khói bụi chắc là phải ảnh hưởng xung quanh rồi…

Chưa hết, công ty Lưu Xuân Thủy còn xả ra một lượng nước thải lớn làm cho khu vực xung quanh vốn dĩ bị trủng ngập càng trở nên nặng nề hơn. Trong những ngày chúng tôi ghi hình, nước ngập úng lên láng như cách đồng miền Tây.

Ngoài hoạt động chế biến cát, sỏi, vật liệu cho ngành công nghiệp gây ảnh hưởng tiêu cực nêu trên, công ty này còn “kiêm” luôn nhiệm vụ khai thác khoáng sản – một lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm.

Hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo cho ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó Chủ Tịch UBND TP. Biên đang xử lý. Tại địa phương, ông Trần Thế Biên Chủ tịch phường Phước Tân cũng đã chỉ đạo cho phó chủ tịch phường, ông Nguyễn Hữu Sơn kiểm tra rà soát lại các thông tin do phóng viên cung cấp phản ánh.

Chúng tôi sẽ thông tin tiếp.

 

 

Nho Thanh

Video hay

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024