Đội tuyển nữ Việt Nam được truyền thông quốc tế đánh giá cao trước thềm World Cup 2023

17:36 | 20/07/2023

Tờ ESPN đã động viên sự hiện diện của đội tuyển nữ Việt Nam ở kỳ World Cup 2023 dù cơ hội đi tiếp không cao.


Theo đó, tờ ESPN đăng tải bài viết giới thiệu các đội tuyển châu Á ở World Cup nữ 2023. Trong đó, tờ báo nhấn mạnh đây là lần đầu tiên hai đội tuyển Việt Nam và Philippines có mặt ở đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh. Tác giả Gabriel Tan đánh giá cơ hội đi tiếp của cả hai đội là không cao khi phải nằm cùng bảng với những đối thủ mạnh.

Tuy nhiên tác giả cho rằng: “Ngay cả khi Việt Nam và Philippines khó khăn trong việc tạo ra tác động lớn nào thì cũng cần nhớ rằng, cả hai đội tuyển đều đã vượt qua thành tích của đội tuyển bóng đá nam để tiến xa như hiện tại và giành quyền tham dự đấu trường này”.

ESPN đánh giá cao đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm World Cup 2023. Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm ở bảng E với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Trong đó Mỹ, Hà Lan đang là đương kim vô địch và á quân thế giới. Trong khi đội tuyển Philippines đụng độ New Zealand, Thụy Sỹ và Na Uy. Đây đều là những đội bóng được đánh giá mạnh hơn đại diện Đông Nam Á.

Với những thử thách khó nhằn như vậy, tác giả cho rằng đội tuyển Việt Nam và Philippines nên chọn mục tiêu phù hợp khi tham dự World Cup 2023. Tác giả nêu: “Chỉ số để đánh giá bài kiểm tra của họ trong lần đầu tiên tham dự World Cup là cách họ thi đấu với các đội tuyển hàng đầu thế giới. Việc này sẽ định hình chỗ đứng của họ trong tương lai”.

Tờ ESPN cũng phân tích thêm về cơ hội của bóng đá châu Á ở World Cup 2023. Trong đó, đội tuyển Nhật Bản được coi là lá cờ đầu khi họ từng lên ngôi vô địch thế giới năm 2011.

Nhưng sau cùng, tác giả Gabriel Tan kết luận: “Sau khi 3 đại diện là Nhật Bản, Australia và Trung Quốc vượt qua vòng bảng ở kỳ World Cup trước, người ta lạc quan về sự thành công của bóng đá châu Á ở giải đấu lần này. Nhưng với những đội bóng lần đầu tung bay lá cờ bên cạnh những đối thủ mạnh khác, thành công có thể được định nghĩa dưới nhiều hình thức”.

Theo lịch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với Hoa Kỳ (22/7) và Bồ Đào Nha (27/7) tới đây tại World Cup 2023.

N.T (t/h)

Nguồn:  Congluan.vn

https://www.congluan.vn/doi-tuyen-nu-viet-nam-duoc-truyen-thong-quoc-te-danh-gia-cao-truoc-them-world-cup-2023-post256972.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng