Đồi cỏ đỏ rực dưới chân núi Phú Sĩ

11:26 | 27/10/2021

Công viên Oishi nằm phía bắc hồ Kawaguchi, nơi có thể vừa ngắm những đồi cỏ đỏ rực mùa thu, vừa chiêm ngưỡng núi Phú Sĩ hùng vĩ.


Mùa thu luôn là mùa du lịch cao điểm ở Nhật Bản khi những cánh rừng, hàng cây chuyển sắc lá vàng – cam – đỏ. Nhưng mùa thu ở Nhật còn quyến rũ bởi những đồi cỏ đỏ rực rỡ, đẹp mê lòng người. Ảnh: press.ikidane-nippon
Cỏ kochia hay còn gọi cỏ đỏ, cỏ cháy, cỏ đổi màu được trồng nhiều trên khắp đất nước Nhật Bản, trong đó có công viên ‘ngàn hoa’ Hitachi với vô vàn loài thực vật tươi đẹp quanh năm. Nhưng những du khách đam mê nhiếp ảnh dường như lại ưu ái cho công viên Oishi dưới chân núi Phú Sĩ hơn, khi có thể vừa ngắm sắc cỏ, vừa chụp được ngọn núi biểu tượng của nước Nhật. Ảnh: press.ikidane-nippon
Mùa cỏ đỏ gần như trùng với mùa lá đổi màu ở Nhật – thường vào cuối tháng 10. Trước đó, vào mùa hè, từng đồi cỏ kochia có màu xanh tươi tốt, đầy sức sống. Ảnh: kyoko1903
Rất đông du khách tới đây vào thời điểm giữa đến cuối tháng 10. Nếu may mắn, du khách còn có thể chiêm ngưỡng cả những khóm cỏ đỏ rực lẫn những tán lá đỏ mùa thu, phía xa là núi Phú Sĩ ở hậu cảnh. Ảnh: kyoko1903
Cỏ kochia thường mọc thành từng bụi thấp, tán tròn độc đáo. Trên thực tế, màu sắc của công viên Oishi không phải lúc nào cũng tươi tắn như trên ảnh. Để có bức ảnh đẹp, bạn cần canh đúng thời điểm như vào ngày nắng đẹp, trời trong, sau đó cần chỉnh thêm một vài hiệu ứng tăng sắc độ. Ảnh: criss1016
Không chỉ trồng làm cảnh, trước đây, cỏ kochia được trồng để làm chổi. Loại cây này sản sinh ra hạt tonburi ăn được, là đặc sản của vùng. Ảnh: pinterest
Do cảnh đẹp nên khu vực này luôn chật kín du khách, rất khó để chụp được bức hình ‘sạch’. Công viên Oishi tọa lạc ở phía bắc hồ Kawaguchi, miễn phí vé vào cửa. Để đi tới đây, du khách đi xe bus từ bến Kawaguchiko trên tuyến Fuji Kyuko, xuống ở Kawaguchiko Shizen Seikatsu-kan. Bạn cũng có thể bắt xe bus từ ga Shinjuku (Tokyo). Ảnh: mainichi

 

Tổng hợp 

Video hay

Cùng chuyên mục

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”