Đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi ‘Hoa lan đệ nhất sắc hương’: Khởi sắc và ngày càng hấp dẫn

21:38 | 28/03/2022

Chiều ngày 27/3/2022, tại Hà Nội, Ban tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi sáng tác thơ về hoa lan Việt Nam “Thiên hạ đệ nhất sắc hương” đã họp nhằm đánh giá chất lượng cuộc thi và thống nhất quy chế xét chọn những tác phẩm có giá trị để chuẩn bị đưa vào vòng chấm sơ khảo và chung khảo.


GS-TSKH Trần Duy Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Châu Á-Thái Bình Dương- Chủ tịch Hiệp Hội sản xuất kinh doanh hoa lan Việt Nam (AOV), Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi thơ hoa lan “Thiên hạ đệ nhất sắc hương”; Nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và Phát huy thơ ca Đất Việt, Phó Ban tổ chức; Nhà thơ Trần Gia Thái, Trưởng ban giám khảo; Nhà thơ Kim Quốc Hoa cùng các thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo đã tham dự hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm theo dõi cuộc thi một cách nghiêm túc, sát sao, các thành viên Ban tổ chức đánh giá cuộc thi đã nhận được sự đồng cảm, hưởng ứng rất nhiệt tình của các tác giả yêu thơ và sáng tác thơ trong và ngoài nước. Đáng chú ý, cuộc thi được tổ chức có ý nghĩa hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ Nhất Hiệp Hội sản xuất kinh doanh hoa lan Việt Nam (AOV) trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, nhưng chính vì vậy không khí cuộc thi thơ đã góp phần động viên tinh thần, đem lại niềm lạc quan cho cộng đồng vượt qua đại dịch. Với nhiều góc độ, cung bậc cảm xúc khác nhau, các tác giả đã gửi gắm tình yêu của mình đối với hoa Lan Việt Nam rất đỗi đắm say, nồng nàn. Hơn thế, nhiều bài thơ không chỉ thuần túy ca ngợi vẻ đẹp của hoa lan, người trồng lan làm kinh tế giỏi trong cuộc sống hôm nay mà thể hiện sự biết ơn giá trị hy sinh của các thế hệ cha anh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ nền Độc lập- Tự do của Dân tộc. Có không ít bài thơ liên tưởng hoa lan chứng kiến những mối tình giữa người con gái ở hậu phương với người chiến sĩ ra mặt trận. Ta còn bắt gặp trong thơ dự thi hình ảnh, cảm xúc của người lính phút hành quân qua những cánh rừng, bỗng gặp hoa Lan khiến tâm hồn xao xuyến, rưng rưng…

Nhìn chung, các chùm thơ dự thi của gần 200 tác giả (tính đến ngày 27/3/2022) đã được giới thiệu cho thấy, người yêu hoa lan, người yêu thơ và sáng tác thơ đã dành cho hoa lan tình yêu và cảm xúc rất đáng trân trọng, cuộc thi rất khởi sắc và ngày càng hấp dẫn. Ban tổ chức rất mong các nhà thơ chuyên và không chuyên trên cả nước và ở nước ngoài tiếp tục hưởng ứng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để cuộc thi thành công tốt đẹp.

GS-TSKH Trần Duy Quý (bên phải) – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Châu Á-Thái Bình Dương – Chủ tịch Hiệp Hội sản xuất kinh doanh hoa lan Việt Nam (AOV), Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi thơ “Hoa lan – Đệ nhất sắc hương”; Nhà thơ Trần Gia Thái (bên trái) – chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội – Trưởng ban giám khảo), đang trao đổi về vẻ đẹp và giá trị của hoa lan.

Về quy chế chấm thi xét giải, Ban giám khảo thống nhất sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, không bỏ sót những tác phẩm có giá trị. Theo đó, tất cả các bản in thơ dự thi trước khi giao cho Ban sơ khảo và Ban chung khảo sẽ không có tên tác giả cũng như thông tin về tác giả, vì sẽ được “mã hóa” bằng số hiệu.

Ban tổ chức cùng Hiệp Hội sản xuất kinh doanh hoa lan Việt Nam (AOV)  họp và thống nhất đổi tên cuộc thi như đã thông báo “THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT SẮC HƯƠNG” thành “HOA LAN – ĐỆ NHẤT SẮC HƯƠNG”

Lễ tổng kết trao giải và ra mắt tập thơ “Hoa lan – Đệ nhất sắc hương”;  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Nhất Hiệp Hội sản xuất kinh doanh hoa lan Việt Nam (AOV) dự kiến sẽ được tổ chức vào quý III năm 2022. Tập thơ sẽ được dành làm quà tặng cho các tác giả, đại biểu và khách quý về dự.

Thay mặt Ban tổ chức, GS-TSKH Trần Duy Quý gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành tới tất cả các tác giả trong và ngoài nước đã hưởng ứng nhiệt tình, đầy trách nhiệm đối với cuộc thi thơ cũng như viết bài bình thơ; cảm ơn các Nhà báo, Nhà thơ được mời tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo đã dành thời gian, tình cảm, công sức để giúp đỡ cho Hiệp Hội sản xuất kinh doanh hoa lan Việt Nam (AOV) và Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy thơ ca Đất Việt tổ chức cuộc thi thơ rất ý nghĩa này.

 

Từ Ngọc Lang

Cùng chuyên mục

NSƯT Tố Nga: Đúng như tên bài hát “Điệu Ví Giặm là em”

NSƯT Tố Nga: Đúng như tên bài hát “Điệu Ví Giặm là em”

PHONG TRÀO THỂ THAO RẤT HIẾM CÓ Ở MỘT VÙNG QUÊ

PHONG TRÀO THỂ THAO RẤT HIẾM CÓ Ở MỘT VÙNG QUÊ

Phát động Giải Báo chí “Tuyên truyền về chuyển đổi số TP. Đà Nẵng” năm 2024

Phát động Giải Báo chí “Tuyên truyền về chuyển đổi số TP. Đà Nẵng” năm 2024

Hà Tĩnh: Triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đức Thọ

Ngôi Đình hơn trăm năm tuổi ở Quảng Bình

Ngôi Đình hơn trăm năm tuổi ở Quảng Bình

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong muốn đưa hợp tác với Việt Nam lên tầm cao mới, vừa toàn diện, vừa chiến lược

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong muốn đưa hợp tác với Việt Nam lên tầm cao mới, vừa toàn diện, vừa chiến lược

Gần 1000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Nai được khám, chữa bệnh miễn phí

Gần 1000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Nai được khám, chữa bệnh miễn phí

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù