Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

15:23 | 18/05/2023

Chiều 15/5, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham gia của 103 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho 199 đoàn viên sinh hoạt ở 15 công đoàn bộ phận.


Dự và chỉ đạo Đại hội có ông: Nguyễn Minh Phương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXH trung ương; Lê Văn Lương – đại diện Công đoàn ngân hàng Việt Nam tại Đắk Lắk; Nguyễn Phú Lập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Phương- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXH trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, chi bộ cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk và sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn NHCSXH, hoạt động của Công đoàn cơ sở đã có những bước phát triển tương đối toàn diện, một số mặt đã có chuyển biến tiến bộ, tạo được những khởi sắc mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đóng góp tích cực vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn NHCSXH. Cụ thể:

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua là đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06/KL-TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là quan tâm dành nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đến nay, toàn tỉnh nguồn vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH đạt trên 418 tỷ đồng, tăng 223 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tổng dư nợ đến 31/03/2023 đạt 6.493 tỷ đồng, tăng 2.213 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt gần 10 %/năm), với trên 162 ngàn hộ vay còn dư nợ.

Cùng với tăng trưởng quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách tiếp tục được củng cố và nâng cao, đến 31/03/2023, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 10,1 tỷ đồng, chiếm 0,16%/tổng dư nợ.

Ông Nguyễn Minh Phương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXH trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”; “Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; ”Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn” do công đoàn phát động được hưởng ứng sôi nổi.

Công đoàn cơ sở đã đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu 20 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, trong đó có 19 đoàn viên công đoàn đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với đó, công đoàn cũng tích cực tham gia quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia công tác xã hội, từ thiện với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Đại hội VI Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2023-2028 đặt mục tiêu: Đổi mới sáng tạo nội dung, phương pháp hoạt động của tổ chức công đoàn thích ứng với tình hình mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất, kỹ năng hoạt động; các hoạt động luôn hướng về cơ sở, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đẩy mạnh chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động; lấy người lao động làm đối tượng vận động và không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động (ĐVCĐ NLĐ); xây dựng đội ngũ ĐVCĐ NLĐ NHCSXH có phẩm chất, trình độ cao, góp phần vào sự phát triển và hiện đại hóa ngành ngân hàng trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Ông Đào Thái Hòa – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội.

Đại hội xây dựng phương hướng, giải pháp phấn đấu: 100% công đoàn viên không vi phạm Luật an toàn giao thông, không mắc các tệ nạn xã hội; 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động được học tập, lĩnh hội đầy đủ nghị quyết của Đảng và Công đoàn cấp trên; hằng năm có từ 70% trở lên công đoàn viên đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc” và 80% trở lên Công đoàn viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Công đoàn phối hợp tham gia chỉ đạo, thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ hàng năm từ 8% trở lên; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 0,15%; tỷ lệ thu lãi đạt trên 99%; đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh có trên 100 xã không có nợ quá hạn…

Đại biểu bỏ phiểu bầu Ban chấp hành CĐCS khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS NHCSXH tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 11 thành viên; Tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo, Phó Giám đốc chi nhánh được bầu làm Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành CĐCS NHCSXH tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới 2023 – 2028

Nguồn: TCVHVN

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa