Đà Nẵng rà soát và chấn chỉnh lại những sự việc chưa phù hợp

11:28 | 27/04/2019

Chiều 24-4 UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp báo nhằm phán ảnh tình hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh quý I-2019 và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo thành phố và các ban ngành liên quan cũng trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên  xung quanh hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị cũng và một số lãnh vực khác.


Về câu hỏi sự việc phân khúc lấn sông Hàn thuộc dự án Marina Complex đang dự luân rất phản ứng thời gian gần đây, ông Thái Ngọc Trung – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Sở Xây đang dựng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm việc với nhà đầu tư tạm dừng triển khai dự án để kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý.

Các đơn vị đang triển khai tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các bộ ngành trung ương có liên quan đến việc triển khai dự án này, có kết quả trước ngày 3-5-2019 để báo cáo Thường trực Thành ủy. Khi có kết quả sẽ công bố rộng rãi.  Cũng theo ông Trung,  trước đó vào năm 2016, TP.Đà Nẵng tổ chức cuộc thi quy hoạch 2 bờ sông Hàn với 12 đơn vị tham gia.

Sau khi có kết quả, Sở đã trình hồ sơ và Chủ tịch UBND TP đã có ý kiến chỉ đạo báo cáo lần cuối cho Thường trực Thành ủy trước khi phê duyệt. Sau khi phê duyệt, Sở sẽ chính thức công bố quy hoạch. Giải thích lý do “chậm công bố quy hoạch 2 bờ sông Hàn”, ông Trung cho biết vì quy hoạch trải dài hơn 10 km sông nên việc hoàn thiện hồ sơ mất nhiều thời gian. Vì theo luật, phải lấy ý kiến cộng đồng nhân dân các địa phương nên thời gian hơi lâu.

Về hướng giải quyết sai phạm của 2 nhà máy thép Dana – Ý và Dana – Úc, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường biết, thành phố đã ra các quyết định xử phạt và tạm đình chỉ hoạt động trong vòng 6 tháng do những vi phạm hai đơn vị này trên lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo lộ trình thì đến tháng 5-2019 là hết thời hạn tạm dừng và họ có đủ quyền để khắc phục thêm 6 tháng nữa. Đến lúc đó thành phố tùy theo thẩm quyền có cho gia hạn thêm hay không vì quy định là được gia hạn 24 tháng.

Trả lời câu hỏi về bán đảo Sơn Trà, theo Nghị quyết 43 trong tương lai sẽ là khu du lịch quốc gia, vậy cần phải hiểu nơi đây sẽ là khu vực phát triển du lịch hay là khu bảo tồn thiên nhiên?, ông Thái Ngọc Trung cho biết, Bộ Quốc phòng chỉ cho phép Đà Nẵng khai thác từ bình độ 200m trở xuống. Đây sẽ vẫn là khu bảo tồn thiên nhiên và cho phép khai thác du lịch ở một số khu vực. Nghĩa là sẽ kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ phát triển du lịch, kinh tế song song với hoạt động bảo tồn thiên nhiên.

Tại cuộc họp báo, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố khẳng định:  “Quan điểm của lãnh đạo thành phố là làm sao phát triển bền vững, nên từng bước rà soát và điều chỉnh lại những cái trước đây làm chưa phù hợp. Thành phố quyết tâm làm cho được việc này. Đà Nẵng đã, đang và sẽ quyết tâm làm cho được. Mong các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành”

 

TTS/VHVN

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024