Đà Lạt vắng bóng người nhìn từ trên cao

16:33 | 13/04/2020

Những ngày cách ly xã hội, chợ, nhà thờ và các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố mộng mơ vắng bóng người.


 

Những ngày này, khu vực bùng binh trước cửa chợ Đà Lạt vắng vẻ. Bình thường, đây trung tâm thương mại của thành phố thu hút người dân trong và ngoài nước đến mua sắm, tham quan.

 

Quảng trường Lâm Viên bên đường Trần Quốc Toản được xây dựng hoành tráng nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, hướng ra hồ Xuân Hương. Công trình tạo nên nhiều sự mới lạ, hấp dẫn cho thành phố mộng mơ. Cảnh đông du khách tham quan, vui chơi ngắm cảnh cũng không còn xuất hiện.

 

Nhà thờ Con Gà, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố Đà Lạt do người Pháp để lại. Địa điểm du lịch này cũng đang đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.

 

Bức tường vàng Cối Xay Gió nổi tiếng đối với giới trẻ nhưng thời gian này không có người check-in. Những hôm trời nắng, người dân bản xứ đứng dưới bóng râm của căn nhà này.

 

Chùa Linh Phước cách trung tâm thành phố 8 km, còn được gọi là “chùa Ve Chai” vì trong sân chùa có con rồng dài 49 m được làm bằng 12.000 vỏ chai lọ. Chùa là một công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc của thành phố Đà Lạt.

 

Công viên thành phố Đà Lạt, nơi thường xuyên tổ chức các lễ hội hoa hàng năm. Vào những ngày cách ly xã hội, nơi đây vắng du khách. Người dân cũng không tới tập thể dục do công viên đã đóng cửa.

 

Đồi chè Cầu Đất với 220 ha là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch khi đến Đà Lạt. Vẻ đẹp thiên nhiên mê hoặc lòng người khiến nơi đây ngày càng được nhiều người ghé đến.

 

Đường hầm đất sét hay còn gọi là đường hầm điêu khắc, đường hầm đất đỏ… trải dài trên quãng đường hơn 1,2 km, nơi tái hiện lại nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt.

 

Trong khuôn viên đường hầm Đất Sét có hồ Vô Cực, điểm check-in không thể bỏ qua đối với nhiều bạn trẻ khi đặt chân đến Đà Lạt. Nơi đây cũng mang một màu sắc mới lạ những ngày dịch Covid-19 lan rộng.

 

Ga Đà Lạt có hình dáng nhà ga giống núi Langbiang hùng vĩ, với chiều dài 66,5 m, chiều ngang 11,4 m và cao 11 m. Nhà ga có 3 chóp nhọn, tượng trưng cho núi Langbiang – đỉnh núi cao nhất vùng. Mặt tiền có chiếc đồng hồ to ghi lại thời gian mà bác sĩ Alexandre Yersin đã phát hiện ra địa danh này.

 

Cửa chính vào thác Dantala vắng bóng người. Địa danh này nằm giữa đèo Prenn, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 10 km.

 

Thác có độ cao đổ nước 20 mét. Phần dưới của thác nước có nước rất trong. Người dân địa phương gọi đó là suối tiên. Đặt biệt, trong khu du lịch còn có một phần hố sâu hun hút được cho là khu vực tử thần.

 

Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng, phía trên hồ Tuyền Lâm. Hiện ga cáp treo nối từ thành phố Đà Lạt tới điểm chiêm bái đã ngừng hoạt động.

 

Thung lũng tình yêu rộng 140 ha cũng đang được đóng cửa. Bên trong các bồn hoa vẫn tươi tốt, rực rỡ màu sắc. Nó sẽ được mở cửa trở lại đón du khách khi dịch Covid-19 được không chế.

 

Theo Zing.vn

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê