Cuộc đua vào lớp 6 trường chuyên căng thẳng hơn thi đại học

19:22 | 25/04/2018

7 học sinh dự thi chỉ lựa chọn một, cuộc đua vào lớp 6 trường chuyên đang khiến nhiều em nhỏ phải đối mặt những áp lực không kém kỳ thi đại học.

Vào lớp 6 trường chuyên: Lớp 5 mới chuẩn bị thì đã “muộn”!

7 học sinh thi vào chỉ lựa chọn 1, tỷ lệ chọi 7 lấy 1 này tưởng như chỉ dành cho kỳ thi đại học nhưng thực tế đó đang là thách thức với các học sinh đăng ký thi vào lớp 6 của trường Trung học Trần Đại Nghĩa – một trong những trường chuyên nổi tiếng của TP.HCM. Đây cũng là lý do khiến nhiều trẻ phải miệt mài học thêm, ôn thi, thậm chí là bắt đầu ngay từ những năm đầu cấp 1.

Muôn vàn phương án để vào được trường chuyên

Không ít gia đình nuôi mong ước con mình được vào trường chuyên, lớp chọn và cuộc chạy đua được bắt đầu ngay từ khi các em mới chỉ học lớp 1, lớp 2 với không ít sự đầu tư về tiền bạc, thời gian, công sức của cả gia đình. Trong đó, có cả những chiến thuật về học và thi, lẫn những phương án chọn trường, lựa theo quy chế thi tuyển sinh liên tục thay đổi từ Bộ GD-ĐT.

Tuyển sinh lớp 6 chuyên: Mâu thuẫn giữa cho và cấm

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT chính thức cho phép nhiều trường điểm có số lượng học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu mong muốn được tổ chức bài thi khảo sát kiểm tra năng lực để tuyển sinh vào 6 bài khảo sát đầu vào, sau đó hàng loạt các trung tâm luyện thi được mở ra để đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh và từ các trường cũng đang đề xuất Sở GD-ĐT tính toán đến cơ chế đặc biệt trong việc hỗ trợ.

Các chuyên gia đều cho rằng độ tuổi còn nhỏ, các em học sinh phải đối đầu với kỳ kiểm tra năng lực quá sức, tỷ lệ chọi cao hơn cả vào đại học là không hợp lý, là không nên. Tuy nhiên, những áp lực từ việc thay đổi liên tục trong hình thức tuyển sinh khiến trẻ không thể đứng ngoài những cuộc đua học và thi ấy.

Đó còn chưa kể những áp lực dồn lên vai những đôi vai bé nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi chơi từ tư duy sợ con mình không giỏi bằng các bạn cùng lứa của nhiều bậc phụ huynh. Câu chuyện tỷ lệ chọi không chỉ diễn ra tại TP.HCM, sau khi được chính thức cho phép nhiều trường THCS ở Hà Nội cũng sẽ tổ chức thi tuyển học sinh lớp 6 và một kỳ thi đầy áp lực như thế sẽ chính thức diễn ra vào khoảng 2 tháng nữa. Từ nay cho tới thời điểm đó, những hành trình chạy sô học là điều mà nhiều em nhỏ sẽ phải đối mặt.ư

Theo VTV

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng