CSGT Hà Nội huy động tổng lực nhằm đảm bảo an toàn giao thông

20:01 | 28/12/2018

Bắt đầu từ 18h ngày 28/12, mật độ phương tiện từ trung tâm TP. Hà Nội đổ ra các tuyến đường trục chính của Thủ đô đã gia tăng từ 20-30% so với ngày thường. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngày cao điểm này, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã huy động 100% quân số để đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng đang phân luồng giao thông chiều 28/12

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội, dù hôm nay thời tiết mưa rét, nhưng phòng đã huy động đủ quân số để đảm bảo ATGT, phân luồng, điều tiết để tránh ùn tắc tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Đặc biệt, tại các nút giao thông trọng điểm như khu vực bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Gia Lâm… và các các ga tàu, lực lượng CSGT và Công an các quận, huyện đã huy động thêm 4-6 chiến sỹ để phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông.

Trung tá Đỗ Trọng Huân – Đội CSGT số 14, Công an Hà Nội cho biết: “Tại khu vực bến xe Giáp Bát – cửa ngõ phía Nam của thành phố, người dân đi các tuyến như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định… rất đông. Chúng tôi đã bố trí lực lượng, lập các chốt trọng điểm để phân luồng, phân làn giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn”.

Theo Thượng tá Dương Đức Hải – Trưởng Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội, trong suốt 4 ngày nghỉ lễ, Phòng CSGT sẽ ứng trực 100% lực lượng, sẵn sàng xử lý sự cố và an toàn giao thông, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện.

Được biết trong dịp này, Phòng CSGT đã yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy. Bên cạnh đó, Phòng phối hợp với công an các quận, huyện bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý những vi phạm như chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; xe quá khổ, quá tải – đây là những nguyên nhân gây ra tai nạn, ùn tắc giao thông.

 

Theo TGTT

Video hay

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ