Con đường trở thành nghệ nhân điêu khắc chân mày của người Úc, gốc Việt Tina Huỳnh

11:07 | 26/08/2018

Là người Úc gốc Việt đầu tiên từng thi đậu và đạt chứng chỉ Phibrows Master Assistant của PhiAcademy nổi tiếng về kỹ thuật điêu khắc lông mày và phun xăm thẩm mỹ. Tina Huỳnh là một nghệ sĩ tài năng, một giảng viên không chỉ có tay nghề cao, mà còn tâm huyết với nghề, với giới trẻ.


Tina Huỳnh tên thật là Huỳnh Ngọc Phụng, sinh ra tại Gò Dầu – Tây Ninh, sinh sống tại TP.HCM. Năm 25 tuổi cô sang Úc du học, sau khi học xong Tina Huỳnh quyết định ở lại  lập nghiệp và đến nay  cô đã có quốc tịch Úc. Ngay từ  nhỏ cô đã yêu thích việc làm đẹp và rồi sau này thành công trên con đường kinh doanh cái “Đẹp” trên nước Úc. Trước khi bén duyên với nghề, Tina Huỳnh từng tốt nghiệp đại học kinh tế tại Việt Nam và kinh doanh shop nails, beauty. Nhờ một cái duyên tiền định mà cô gái ấy biết đến điều khắc chân mày và phun xăm thẩm mỹ.

Tina đã tốt nghiệp học viện thẩm mỹ Úc và Châu Âu. Cô là người việt đầu tiên và duy nhất ở  Úc tính đến thời điểm hiện tại đã từng thi đậu và đạt chứng chỉ Phibrows Master Assistant của PhiAcademy nổi tiếng về kỹ thuật điêu khắc lông mày và phun xăm thẩm mỹ vì quy trình chấm thi ở đây rất nghiêm ngặt, Tina phải quay phim đạt tiêu chuẩn trong quá trình làm lên người mẫu để dự thi nhưng mãi đến lần thứ 3 mới thi đậu và lấy được bằng PhiBrows Master Assistant.

Học phun xăm thẩm mỹ ở các bệnh viện thẩm mỹ lớn ở Australia, cùng các chuyên gia phun xăm hàng đầu vẫn khiến Tina chưa hài lòng, cô tiếp tục tu luyện trau dồi các kiến thức, công nghệ mới nhất trong phun xăm thẩm mỹ và điêu khắc chân mày từ Châu Âu, Thái Lan và Hàn Quốc cùng các giảng viên hàng đầu Quốc Tế…

Theo Tina Huỳnh: Điêu khắc chân mày dựa theo khung và dáng chân mày được tính toán dựa trên tỉ lệ vàng giúp tạo ra cặp đôi chân mày vô cùng chính xác về tỉ lệ và cân đối hai bên chân mày một cách hoàn hảo nhất. Điêu khắc chân mày là cách điêu khắc từng sợi lông theo chiều hướng mọc tự nhiên của lông mày đan vào nhau, xen kẽ vào những chổ lông mày bị thưa, bị trống để tạo ra đôi lông mày tự nhiên nhất. Mực của Tina sữ dụng là mực hữu cơ, được sản xuất tại Đức đạt tiêu chuẩn FDA của Mỹ, không trổ xanh, trổ đỏ theo thời gian, an toàn với mọi loại da.

Hiện cô cùng chồng và hai con gái đang sống và làm việc tại thành phố Melbourne – Australia.

Khi đã trang bị cho mình đầy đủ các kiến thức và bằng cấp uy tín nhất về phun xăm và đào tạo nghề chuyên nghiệp, chính trong khoảng thời gian này, Tina Huỳnh đã mở một lớp đào tạo phun xăm và điêu khắc lông mày ngay tại nước Úc cho riêng mình, thu hút đông đảo các bạn trẻ là người Việt tại Úc tham gia. Khi được hỏi về cơ duyên đến với nghề điêu khắc và phun xăm thẩm mỹ, Tina Huỳnh chia sẻ:

“Tina bị thu hút, lôi cuốn bởi những sợi lông mày uốn lượn, uyển chuyển từ cái nhìn đầu tiên mặc dù hoàn toàn chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực này nhưng càng nhìn những sợi lông mày điêu khắc giống như thật Tina càng đam mê và quyết tâm tìm hiểu về bộ môn nghệ thuật kỳ diệu này.

Tina đăng ký đi học khi sinh bé thứ 2 tròn 1 tháng tuổi. Chương trình học 2 ngày trên lớp và 6 tháng học online cũng thuận tiện cho Tina.  Thời điểm này rất khó khăn đối với Tina vì tất cả thời gian phải vừa lo cho con, việc nhà, việc shop nails…đến 12h đêm Tina với bắt đầu ngồi vào bàn học và tập luyện mỗi đêm khoảng 2 tiếng, nhiều lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc vì stress nhưng rất may mắn Tina được sự chia sẽ trong công việc và động viên của ông xã đã giúp Tina vượt qua và hoàn thành khoá học sau 2 tháng”.

Sắp đến Tina có lớp học chuyên về điêu khắc lông mày dành cho những người mới bắt đầu, lớp học diễn ra 2 ngày 30-31/10 trên lớp và 6 tháng học online. Chương trình học bài bản rất dễ hiểu do chính Tina soạn thảo bao gồm sách giáo khoa và video hướng dẫn, đảm bảo các bạn sẽ nắm vững tất cả kiến thức về điêu khắc lông mày.

Quyết liệt dám nghĩ dám làm, sau thời gian làm nghề với cơ sở do chính mình tạo lập với thu nhập lên đến hàng chục nghìn đô/ 1 tháng nhờ vào công việc làm đẹp, Tina Huỳnh khiến không ít giới trẻ Việt kiều và cả những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề ngưỡng mộ.

Tina dự định ấp ủ mở trường dạy nghề đã 2 năm trước nhưng vì luật pháp Úc rất nghiêm ngặt nên mất nhiều thời gian để tìm hiểu và cuối cùng Tina đã thành lập trường dạy nghề điêu khắc, phun xăm thẩm mỹ Golden Brows Academy đạt tiêu chuẩn của Úc và quốc tế .

Luôn đi đầu với các công nghệ tiên tiến nhất với phương châm: “Uy Tín – An Toàn – Đẹp Tự Nhiên” Tina đã làm được những điều tưởng chừng không thể, mang lại vẻ đẹp gợi cảm và quyền lực cho phái đẹp, kỹ thuật phun và điều khắc chân mày, phun mí, môi được tự nhiên trên các diễn đàn với lượng khách hàng là các hotgirl, giới trẻ và người Việt tại Úc đến với Tina ngày một nhiều nhờ bàn tay phù thủy của Tina.

Thông thường khách hàng khi muốn đến với dịch vụ của Tina đều phải đặt lịch hẹn trước, Tina luôn tự tay mình làm đẹp cho từng khách hàng vì cô muốn dành chữ tín để làm sáng thương hiệu của mình.

Chân dung Tina Huỳnh cô gái được mệnh danh là “nghệ nhân điêu khắc chân mày”.

Luôn dùng cái tâm của người làm nghề để tiếp xúc với khách hàng, phong thái, cách nói chuyện của Tina đã khiến những khách hàng đặt cô với biệt danh “nghệ nhân điêu khắc chân mày ”.

Ngoài điêu khắc chân mày, Tina Huỳnh còn có dịch vụ xoá xăm không để lại xẹo bằng dung dịch, giúp phần da được xóa phục hồi tốt không để lại xẹo cũng như không bị chay da, so với phương pháp xoá xăm bằng lazer sẽ để lại sẹo phần da được xóa sẽ bị cháy. Với công nghệ tiên tiến nhất giúp khách hàng tiết kiệm hơn rất nhiều so với phương pháp xóa xăm bằng lazer.

Chỉ với một thời gian ngắn, thương hiệu thẩm mỹ của Tina Huỳnh ở Australia đã được rất nhiều bạn trẻ chọn theo học. Nói về lí do mở ngành đào tạo này, Tina  chia sẻ: “Cũng là một sự vô tình chuyển hướng để phù hợp với thị hiếu và nhu cầu thẩm mỹ của khách hàng. Vì phương pháp khắc chân mày này đẹp tinh tế và nhẹ nhàng, không làm cho người chọn khắc mất đi sự tự nhiên vốn có. Đây cũng là xu hướng làm đẹp hiện nay và tương lai nên các bạn trẻ theo nghề sẽ có nhiều cơ hội làm nghề và kinh doanh đem lại lợi nhuận cao”.

 

Theo Ngọc Anh/Ngôi sao

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia