Có một Man City rất đẹp

9:43 | 27/02/2021

“Cuộc chiến hoa hồng” là cuộc nội chiến nổi tiếng ở nước Anh vào thế kỷ 15, kể về màn đối đầu giữa hai gia tộc Lancaster và York. Gọi là “cuộc chiến hoa hồng” vì hai gia tộc đều sử dụng hoa hồng làm biểu tượng.



Bông hồng đỏ tượng trưng cho gia tộc Lancaster, còn gia tộc York có gia huy là hoa hồng trắng. Khi bạn nhìn logo của Manchester City, bạn sẽ thấy một con thuyền màu vàng và một bông hồng đỏ.

Bông hồng đỏ chính là biểu tượng cho gia tộc huyền thoại Lancaster. Thế còn con tàu vàng? Đó là biểu tượng cho việc giao thương trên kênh đào ở Manchester, mô phỏng thời kỳ hưng thịnh trong giao thương đường biển của thành phố.

Như bạn đã thấy, biểu tượng của Manchester City là mang tính lịch sử, ở chính thành phố Manchester. Điều này rất khác Manchester United với chú Quỷ đỏ nằm giữa logo đội bóng và tên đội vắt dài từ trên xuống dưới.

Có thể nói, nếu logo của Manchester United là minh chứng cho sự khẳng định thương hiệu, của một đội bóng lớn tầm toàn cầu, thì logo của Manchester City là câu chuyện lịch sử.

Có một điều hay ho khác, là logo mới chỉ được Man City thay thế từ năm 2017. Còn trước năm 2016, tất cả đều quen thuộc với logo hình chú chim đại bàng cùng 3 ngôi sao vàng ở giữa. Logo này được sử dụng ở giai đoạn từ 1997 đến 2016.

Chúng ta có thể thấy logo cũ có gì đó mang tính chất “trẻ trâu”, trong khi logo mới mang tính chất “quý tộc” (với gia huy bông hồng đỏ của nhà Lancaster). Đây không hề là ngẫu nhiên, và nếu bạn biết thêm logo này còn là sản phẩm được hình thành từ chính cộng đồng những người yêu quý Man City vẽ nên.

Kết luận là gì? Có một Manchester City rất khác đang hình thành. Một Manchester City hướng về “quý tộc” vững bền, hơn là một kiểu “trọc phú” lắm tiền. Man xanh cũng rất may mắn khi có được HLV Pep Guardiola. Một đội bóng hướng đến tính toàn cầu, một lối chơi định hình, những người hâm mộ trên toàn thế giới và sự khẳng định về một thương hiệu.

Và ở đây, ta thấy cũng giống như biểu tượng con thuyền trên logo. Ở nửa xanh thành phố Manchester lúc này có một vị “thuyền trưởng” lèo lái con tàu ở thời kỳ hưng thịnh nhất lịch sử của họ về bóng đá.

Những chiến thắng liên tiếp của Manchester City đưa họ lên vị trí đỉnh bảng, thênh thang đến với chức vô địch Premier League thứ 7 trong lịch sử. Nhưng điều người ta ấn tượng nhất chính là lối chơi của Manchester City ở giai đoạn này. Cách họ ghi bàn, cách họ triển khai bóng, tất cả đều như những tác phẩm nghệ thuật.

Ví dụ như bàn thắng của Ikay Gundogan sau đường chuyền của Ederson trong trận cầu với Tottenham, hay những đường đi bóng của Bernardo Silva, những đường chuyền, cú sút giàu sức tưởng tượng của Kevin De Bruyne. Thật sự là rất đẹp.

Xem Man City đá lúc này cảm giác như được uống rượu ngon vậy: say sưa và sảng khoái.

 

Theo Bongda+

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia