Cô dâu muốn mắc Covid-19 để… ngày cưới suôn sẻ

16:19 | 12/01/2022

Một cô dâu người Úc đã thu hút sự chú ý trên mạng sau khi chia sẻ ý định “muốn mắc Covid-19 sớm để tránh làm hỏng ngày cưới”.


Theo The Courier Mail, cô dâu kể trên đăng tải đoạn video lên ứng dụng TikTok ngày 9-1 cùng với dòng chú thích: “Đám cưới của bạn sẽ diễn ra trong 6 tuần nữa và bạn vẫn chưa mắc Covid-19”.

Đoạn video dài 15 giây quay cảnh người phụ nữ sắp cưới ôm nhiều người đàn ông và phụ nữ, thậm chí đổi đồ uống, tại một hộp đêm ở TP Melbourne nhằm “rước” virus SARS-CoV-2 vào người.

Cô dâu Úc muốn mắc Covid-19. Ảnh: The Courier Mail

Một số cư dân mạng “khen” cô dâu vì biết “lo xa” nhưng nhiều người khác phản đối hành động thái quá này. Đoạn video sau đó bị xóa và tài khoản của người đăng ban đầu bị đặt ở chế độ riêng tư. Nó được chia sẻ trước khi chính quyền bang Victoria của Úc thông báo rằng bắt đầu từ ngày 12-1, họ sẽ đóng cửa tất cả sàn nhảy trong nhà, ngoại trừ tiệc cưới, để ngăn chặn biến thể Omicron lây lan.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy khả năng tái nhiễm với biến thể Omicron cao hơn gấp 5 lần so với biến thể Delta.

Nhà dịch tễ học Catherine Bennett cảnh báo việc nhiều người nói rằng mắc Covid-19 có thể bị các triệu chứng nhẹ song điều đó rất khủng khiếp. Trong khi một người có thể thoát khỏi đại dịch thì việc họ muốn mắc Covid-19 là điều không khôn ngoan.

Tính đến ngày 12-1, Úc ghi nhận tổng cộng 1.245.483 ca mắc Covid-19, 2.465 ca tử vong và 427.258 trường hợp phục hồi.

T/h

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO