Cần Thơ khai thác lợi thế tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch

13:54 | 24/08/2023

Những năm gần đây, Cần Thơ ngày càng chú trọng khai thác lợi thế về tài nguyên văn hóa của địa phương, đưa những di sản văn hóa bản địa song hành cùng ngành du lịch, từ đó tạo ra nét đặc sắc và thương hiệu riêng của du lịch vùng đất này.


Để khai thác, phát huy tốt nguồn tài nguyên văn hóa của các di tích lịch sử – văn hóa, ẩm thực dân gian vùng sông nước, các làng nghề truyền thống, lãnh đạo TP. Cần Thơ đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng khác cho phát triển du dịch.

Cụ thể, Cần Thơ xác định 4 yêu cầu phải tập trung thực hiện hiện nay là: Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; Huy động sự đóng góp của toàn xã hội để đầu tư trùng tu, tôn tạo, quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh của thành phố; Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bảo tồn, phát huy các di tích, di sản văn hóa, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch; Gắn kết du lịch với văn hóa phải trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, với truyền thống văn hóa của cộng đồng dân cư nơi có di sản văn hóa, làng nghề.

Cần Thơ khai thác lợi thế tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch

Từ đó, thành phố xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm là: bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và phát huy giá trị làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch địa phương.

Trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch, thành phố khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể TP. Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; phát huy giá trị di sản văn hóa thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố.

Để phát huy tốt giá trị làng nghề gắn với du lịch, thành phố sẽ tập trung đầu tư phát triển các làng nghề tiêu biểu trên địa bàn thành điểm đến trong các tour, tuyến du lịch; đầu tư, cải tạo kết cấu hạ tầng làng nghề gắn với du lịch; tổ chức kết nối tour, tuyến du lịch gắn với tham quan, tìm hiểu làng nghề và giới thiệu một số sản phẩm tiêu biểu của làng nghề đến với các địa phương trong nước và thế giới. Tin tưởng Cần Thơ sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách trong thời gian tới đây.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/can-tho-khai-thac-loi-the-tai-nguyen-van-hoa-de-phat-trien-du-lich-post261702.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.