‘Bông hoa núi rừng’ Pa Kô khoe đi catwalk đỉnh, nụ cười tỏa nắng

11:27 | 05/03/2022

Dù mới chỉ 11 tuổi nhưng “bông hoa núi rừng” Pa Kô đã lộ tài năng khi thể hiện màn đi catwalk đỉnh và nụ cười tỏa nắng.


 

Mới đây, trên TikTok bất ngờ sốt rần rần với những video catwalk của cô bé người dân tộc Pa Cô 11 tuổi. Nhan sắc xinh đẹp, nụ cười rạng ngời cùng thần thái tự tin của em đã thu hút lượt xem lớn.
Không ít cư dân mạng khi nhìn ảnh và những video của hot girl dân tộc nhỏ tuôi phải thốt lên khen ngợi. Được biết, nhân vật đang gây sốt là Hồ Thị Khánh Huyền (11 tuổi, hiện đang sống ở xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).
Cuộc sống của Khánh Huyền gắn liền với núi rừng khi từ nhỏ đã theo bố mẹ lên núi làm rẫy. Gia cảnh khá khó khăn nên ngoài đi học, cô bé còn phụ bố mẹ chăm em, làm công việc nhà.
Từ khi lên 7 tuổi, Khánh Huyền mang trong mình ước mơ được trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Chính vì vậy, em cực thích xem video của những người nổi tiếng như Hương Giang, H’Hen Niê, Hoàng Thùy, Minh Tú…
Nói về con gái của mình, mẹ Khánh Huyền chia sẻ: “Bé là 1 người siêng năng, yêu thích thể thao và hoà đồng với bạn bè. Mơ ước của con là lớn lên trở thành một giáo viên nhưng ngoài ra con cũng có đam mê catwalk và cả thể thao nữa…
Bé học tập trên trường đạt kết quả rất tốt. Năm lớp 4 bé cũng được học sinh xuất sắc. Khi được mọi người biết đến và dành những lời khen có cánh cho bé thì thật sự mình cảm thấy rất hạnh phúc, từ đó mình có quan tâm nhiều hơn về Hoa hậu để nếu con có phù hợp với cuộc thi mẫu nhí nào sẽ cho bé tham gia.” mẹ gái xinh dân tộc Khánh Huyền nói thêm.
Nguyên nhân khiến mẹ Khánh Huyền lo lắng là bởi, con gái vốn người miền núi sợ lên thành phố sẽ khó hòa nhập cuộc sống với các bạn.
Mặc dù canh cánh trong lòng nỗi lo này nhưng bố mẹ Khánh Huyền vẫn hi vọng nếu sau này con đậu đại học sẽ được làm những gì mà bản thân đam mê. Dù bé ở gần hay xa bố mẹ thì điều quan trọng nhất đó chính là sống hạnh phúc, vui vẻ.
Qua những hình ảnh trên Facebook của Khánh Huyền có thể thấy, bé sở hữu nụ cười trong trẻo, tỏa nắng.
Kết hợp với mái tóc dài đen nhánh cùng làn da rám nắng khỏe khoắn, Khánh Huyền khiến ai nhìn vào cũng xiêu lòng.
Trên trang cá nhân, Khánh Huyền cũng thường xuyên chia sẻ ảnh bản thân đi học hay lên rẫy trồng cây, phụ bố mẹ nhặt củi… Dù cuộc sống vất vả, mệt nhọc nhưng chỉ cần đứng trước ống kính, cô bé nhanh chóng lấy lại thần thái tự tin và nở nụ cười rạng rỡ.
Không chỉ vậy, thỉnh thoảng Khánh Huyền cũng tiết lộ về cuộc sống đời tư, được nhiều người yêu thương, hỏi thăm để hỗ trợ về việc học tập hay mua quần áo dịp lễ Tết. Bé luôn cảm thấy biết ơn về sự quan tâm này.

 

Theo Trithuc&Cuocsong
 

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO