Bộ VH-TT&DL đề cử di tích Óc Eo – Ba Thê trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới

12:30 | 03/12/2021

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp, nói rõ đã lựa chọn phương án “Lập hồ sơ đề cử di tích văn hóa Óc Eo – Ba Thê thuộc địa bàn tỉnh An Giang”.


Khu di tích khảo cổ Óc Eo- Ba Thê (An Giang)
Khu di tích khảo cổ Óc Eo.

Theo Bộ VH-TT-DL, từ năm 2020, UBND tỉnh An Giang có văn bản về việc đề nghị bộ đăng ký với UNESCO đưa báo cáo tóm tắt di tích văn hóa Óc Eo vào danh sách đề cử dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới.

Có 3 phương án đề xuất là lập hồ sơ đề cử di tích văn hóa Óc Eo – Ba Thê thuộc địa bàn tỉnh An Giang; hồ sơ di tích thuộc 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang; hồ sơ di tích trên địa bàn 3 tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp. Tuy nhiên, sau đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có văn bản đề xuất lựa chọn phương án 1.

Ý kiến này nhận được sự đồng thuận của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam. Trên cơ sở đó, hiện nay Bộ VH-TT-DL đang lập hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi báo cáo tóm tắt về khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê (thuộc địa bàn tỉnh An Giang) tới UNESCO đề nghị đưa vào danh mục dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới trong thời gian tới.

Khu di chỉ có diện tích hơn 4500ha.
Thị trấn Óc Eo.

Nền văn hóa cổ Óc Eo được phát hiện lần đầu qua các di chỉ ở núi Ba Thê, nay thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Văn hóa Óc Eo hình thành và phát triển mạnh ở khu vực đồng bằng Nam bộ, niên đại từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ 7. Các di vật, di chỉ của nền văn hóa Óc Eo được khai quật hết sức phong phú về loại hình và đa dạng về chất liệu.

T/h

Video hay

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”