Bình Phước: Ấm áp chương trình ‘Tết sum vầy – Xuân gắn kết năm 2023’ tại khu công nghiệp

5:54 | 19/01/2023

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”, tối 15-1, chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết năm 2023” đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn công nhân đến từ các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Xoài – Đồng Phú.

Tại chương trình, Công đoàn khu công nghiệp khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú phối hợp với Liên đoàn lao động Thành phố Đồng Xoài và Liên đoàn lao động huyện Đông Phú tổ chức tặng quà Tết cho đoàn viên và người lao động, đại diện nên nhận quà có 60 đoàn viên, người lao động. Còn lại khoảng 4000 phần quà tặng cho đoàn viên công đoàn và người lao động với tổng trị giá trên 2 tỉ đồng sẽ được các đơn vị đến trao quà cho đoàn viên, người lao động tại các nhà trọ, doanh nghiệp khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú.

Các đại biểu và CNNLĐ tham dự chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết năm 2023” được tổ chức tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.

Đồng cảm với công nhân xa quê, liên đoàn lao động tỉnh trao tặng số tiền hỗ trợ 90 vé xe cho đoàn viên, người lao động khó khăn có cơ hội được về quê đoàn tụ và vui tết đón xuân bên gia đình, người thân. Chuyến xe nghĩa tình sẽ khởi hành ngày 19/1/2023, nhằm ngày 28 Tết.

Ban tổ chức trao tặng quà cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong buổi chiều cùng ngày, hơn 200 đoàn viên, người lao động thuộc khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú đã cùng tham gia các hoạt động vui tươi, gắn kết yêu thương như: thi gói bánh chưng, bánh tét, trang trí cành mai, cành đào, thi nấu các món ngon ngày tết, tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm, dịch vụ phúc lợi cho đoàn viên, gian hàng tư vấn, khám sức khỏe miễn phí… Ban tổ chức cũng đã chọn ra những đội xuất sắc nhất ở các nội dung thi để trao giải thưởng.

Phó chủ tịch LĐ Lao Động tỉnh Nguyễn Trung Dũng trao bảng tượng trưng tặng 90 vé xe cho đoàn viên, người lao động khó khăn khu công nghiệp khu vực Đồng Xoà i- Đồng Phú

Chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” năm 2023 do các cấp công đoàn tổ chức thực sự trở thành một bữa tiệc tất niên sum họp, sẻ chia của công đoàn, doanh nghiệp dành cho người lao động trước khi về quê ăn Tết bên người thân, mỗi người đều mang theo dư vị ấm áp. Đây cũng sẽ là nguồn lực mạnh mẽ để sau Tết, công nhân alo động trở lại làm việc đúng quy định với tinh thần mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển doanh nghiệp, phát triển tỉnh Bình Phước và đất nước.

Các tiết mục văn nghệ sôi nổi tại chương trình.
Các đội hoàn thành phần thi gói bánh chưng, bánh tét.
Ban giam khảo chấm điểm hội thi ẩm thực
Công nhân Dương Thị Hiền- công ty Công ty TNHH Freewell, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú bộc bạch “Thật sự cảm động trước tình cảm, sự quan tâm của các cấp công đoàn dành tặng anh chị em công nhân chúng tôi. Món quà này vừa là có giá trị vật chất vừa động viên khích lệ tinh thần để chúng tôi có một cái tết vui tươi,ấm áp”
Hòa vào không khí sôi nổi, công nhân, người lao động nơi đây dường như quên hết mệt nhọc của một năm lao động vất vả.

 

Khánh Thành/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.