Bí mật gây sốc về xăm mình từ hàng ngàn năm trước

22:33 | 21/04/2019

Các chuyên gia, nhà khoa học đã phát hiện nhiều bằng chứng về việc xăm mình của một số nền văn minh cổ xưa như Ai Cập, Nhật Bản, Trung Quốc… Trong số này, có nền văn minh coi hình xăm để bảo vệ bản thân khỏi bệnh tật, nguy hiểm.


Nhiều nền văn minh cổ đại thực hiện tập tục xăm hình với những mục đích khác nhau. Trong đó, người Ai Cập cổ đại thực hiện việc xăm mình với những bí mật khó tin.
Cụ thể, trong những năm qua, các chuyên gia khoa học, nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều hình xăm cổ xưa trên những xác ướp hàng ngàn năm tuổi của người Ai Cập cổ đại.
Dù đã qua đời cách đây khoảng 2.000 – hơn 5.000 năm nhưng hình xăm trên những xác ướp vẫn còn khá rõ.
Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, nhiều hình xăm trên bụng, đùi và ngực của xác ướp phụ nữ được cho là bảo vệ họ khỏi những căn bệnh lây qua đường tình dục.
Trên xác ướp phụ nữ Ai Cập thời cổ đại, người ta cũng phát hiện hình xăm nhỏ trên đùi khắc họa thần Bes – vị thần bảo hộ thai phụ.
Vì vậy, các chuyên gia suy đoán người xưa xăm hình thần Bes với hy vọng vị thần này sẽ bảo vệ thai phụ “vượt cạn” thành công.
Không chỉ người Ai Cập thời cổ đại, người Trung Quốc thời phong kiến cũng thực hiện việc xăm mình.
Trong số này có việc xăm hình được áp dụng đối với tội phạm nghiêm trọng.
Theo đó, phạm nhân sẽ bị khắc hình xăm lên mặt và sống suốt quãng đời còn lại với hình xăm và sự xa lánh của cộng đồng.

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Pắc: Nâng cao chất lượng huy động tiền gửi tiết kiệm

Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Pắc: Nâng cao chất lượng huy động tiền gửi tiết kiệm

Họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Thần tượng Việt Nam 2023

Họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Thần tượng Việt Nam 2023

Viện IMRIC – Viện IRLIE và Trung tâm TTLCC tổ chức toạ đàm khoa học “Pháp luật về kinh doanh bất động sản&Du lịch nông nghiệp 4.0”

Viện IMRIC – Viện IRLIE và Trung tâm TTLCC tổ chức toạ đàm khoa học “Pháp luật về kinh doanh bất động sản&Du lịch nông nghiệp 4.0”

Cao Phạm Nhật Khánh thuận lợi vượt qua các phần thi phụ của cuộc thi Mrs Tourism International 2023

Cao Phạm Nhật Khánh thuận lợi vượt qua các phần thi phụ của cuộc thi Mrs Tourism International 2023

Cao Phạm Nhật Khánh nhận sash Việt Nam tại cuộc thi Mrs Tourism International 2023

Cao Phạm Nhật Khánh nhận sash Việt Nam tại cuộc thi Mrs Tourism International 2023

Người đẹp Cao Phạm Nhật Khánh đã đến Philippines tham dự Mrs Tourism International 2023

Người đẹp Cao Phạm Nhật Khánh đã đến Philippines tham dự Mrs Tourism International 2023

Bà Trần Thị Phấn cùng các anh chị trong nhóm thiện nguyện Thiện Tâm GCTV Trao yêu thương đến với các em học sinh tại trường tiểu học Phạm Văn Hai trong “Đêm Hội Trăng Rằm Yêu Thương”

Bà Trần Thị Phấn cùng các anh chị trong nhóm thiện nguyện Thiện Tâm GCTV Trao yêu thương đến với các em học sinh tại trường tiểu học Phạm Văn Hai trong “Đêm Hội Trăng Rằm Yêu Thương”

Bà Trần Thị Phấn cùng các anh chị trong nhóm thiện nguyện Thiện Tâm GCTV tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm Yêu Thương” mang đến mùa trung thu thật ấm áp, vui vẻ và trọn vẹn cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương

Bà Trần Thị Phấn cùng các anh chị trong nhóm thiện nguyện Thiện Tâm GCTV tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm Yêu Thương” mang đến mùa trung thu thật ấm áp, vui vẻ và trọn vẹn cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia