Bến Tre sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 2/9

11:12 | 31/08/2023

Để sẵn sàng cho đợt nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, cơ quan quản lý cũng như các địa phương ở Bến Tre đã có chỉ đạo các điểm du lịch tập trung chỉnh trang để đón và phục vụ khách chu đáo.


Biển Cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú là điểm đến nổi bật. Thời gian qua, điểm du lịch này đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi, đặc biệt vào dịp cuối tuần, các kỳ nghỉ lễ, Tết.

Ẩm thực biển Thạnh Phú được xem là điểm nhấn đặc sắc bởi hương vị tự nhiên, tươi ngon từ đa dạng các loại hải sản vừa đánh bắt như: tôm hấp nước dừa, ốc len xào dừa, ba khía rang me, cua rang me, cua rang muối, bạch tuộc nướng, lẩu cá đuối, cá ngát…

Bến Tre sẵn sàng đón khách dịp lễ 02/9

Bên cạnh vui chơi ở biển và thưởng thức các món ngon, du khách còn có thể ghé thăm một số điểm di tích trên địa bàn như: Lăng Ông Nam Hải, chùa An Linh, nhà cổ Huỳnh Phủ, hàng cây Sáu Đấu, vườn nho Bảy Thiết, cũng như trải nghiệm một số nghề truyền thống như bánh dừa Giồng Luông (Đại Điền), chằm nón lá (Mỹ Hưng), bó chổi (Mỹ An), cá khô (Thạnh Phong).

Ngoài du lịch biển ở Thạnh Phú, Bến Tre cũng đang phát triển các sản phẩm DL ở 2 huyện biển Ba Tri và Bình Đại. Ở khu vực các xã ven biển Thới Thuận, Thừa Đức, huyện Bình Đại hiện đang phát triển các loại hình DL trải nghiệm đời sống người dân miền biển, được du khách yêu thích.

Gần đây, Bến Tre cũng đã đưa vào khai thác điểm du lịch Cồn Nhàn, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, đón khách với các sản phẩm như: cào nghêu, chèo xuồng trong đầm, bắt cua, tham quan và cùng nông dân thu hoạch củ cải, dưa hấu, thưởng thức ẩm thực biển. Điểm du lịch biển Cồn Nhàn có cảnh quan còn hoang sơ cũng được du khách yêu thích, khám phá.

Bên cạnh đó, huyện Ba Tri cũng tạo thuận lợi cho du khách khi kết nối được nhiều điểm di tích nổi tiếng như: Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, di tích Mộ nhà giáo Võ Trường Toản, Miếu thờ và mộ Lê Quang Quan (Tán Kế), khu Mộ cụ Phan Thanh Giản – vị tiến sĩ đầu tiên của Nam Kỳ lục tỉnh tại huyện Ba Tri…

Đồng thời, huyện Ba Tri cũng đang tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Cồn Đất, xã An Hiệp để mở thêm không gian du lịch mới cho du khách trong và ngoài tỉnh.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/ben-tre-san-sang-don-khach-dip-nghi-le-2-9-post262662.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.