Bắc Ninh: Chính quyền bất lực nhìn quán bar không phép hoạt động

1:27 | 12/11/2018

Mặc dù chưa có giấy phép kinh doanh, nhưng quán bar Climax Pub có địa chỉ tại 187 Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, Tp Bắc Ninh đã đi vào hoạt động được nhiều tháng nay. Điều đáng nói, rất nhiều hộ dân tại địa bàn đã gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền sở tại, nhưng dường như quán bar này vẫn ung dung nằm ngoài luật pháp.


“Thiên đường” mới nổi của giới trẻ Bắc Ninh

Ngay từ đầu phố Nguyễn Cao, mọi người đều có thể thấy và chú ý đến quán bar Climax Pub. Điện led sáng rực, tấp nập người ra vào, nhân viên chạy qua lại như mắc cửi, khiến không ít người trầm trồ về độ hoành tráng và sang trọng của quán bar này. Thế nhưng ít ai biết được, một quán bar đẳng cấp như vậy lại là một cơ sở hoạt động chui, đang nhận được sự phản đối kịch liệt của nhiều hộ dân xung quanh.

Có mặt tại quán bar Climax Pub lúc 22h, phóng viên quan sát thấy một hoạt động vô cùng rầm rộ của quán này. Mặc dù không phải cuối tuần nhưng khách của quán này kéo đến rất đông.

Không cần hỏi nhiều, thoáng thấy đoàn khách vừa đỗ xe, 2 nhân viên quán đã xun xoe lại gần và dẫn khách lên quán bar. Để lên được quán bar này, chúng tôi đã phải đi vòng qua cửa bên, vì trước quán vẫn bán cà phê bình thường.

Cầu thang chật hẹp dẫn tới tầng 2, là nơi phòng bar diễn ra các hoạt động giải trí ồn ào. Căn phòng rộng khoảng 100m2, đã được để kín các bàn ghế, mỗi bàn cách nhau chỉ đủ một người đi vừa. Giữa căn phòng này là khu vực pha chế và bán rượu. Đứng ở vị trí cao hơn là DJ điều khiển nhạc. Ánh đèn nhập nhằng khiến nhiều người đứng sát nhau cũng khó thấy mặt. Từng bản nhạc thình thịnh đập lên dội vào tai người ngồi xung quanh. Các nam thanh nữ tú uốn éo theo các vũ điệu của mình, miệng nhả khói shisha (một loại thuốc lá của nước ngoài – PV), tay nâng ly chúc rượu bia túy lúy.

Bên trong quán bar Climax Pub.

Mặc dù, “thiên đường” này hoạt động rầm rộ là thế, nhưng quán không hề có các biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản, cũng như không hề có lối thoát hiểm. Tất cả như được nhốt kín trong một căn phòng mờ ảo. Đáng sợ hơn tất cả hoạt động này đều không có phép, nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền.

Bà T, hàng xóm ở đây cho biết: “Quán bar này đã hoạt động được vài ba tháng nay, hầu như ngày nào cũng như ngày nào, nhạc nhẽo từ chập tối cho tới sáng, tôi và gia đình bị mất ngủ thường xuyên, đời sống gia đình xáo trộn, công việc bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhiều khi ngồi trong nhà, đồ đạc còn rung lên vì tiếng nhạc quá to. Tôi đã rất nhiều lần gửi đơn cho chính quyền địa phương nhưng họ không thể xử lý triệt để.”

Núp bóng cà phê, hoạt động bar chui

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Thắng, chủ tịch UBND phường Ninh Xá.

Ông Thắng cho biết, UBND phường Ninh Xá đã nhận được đơn kiến nghị của nhiều hộ dân về hoạt động của quán bar Climax Pub tại 187 Nguyễn Cao. Bản thân ông cùng chính quyền địa phương đã nhiều lần đến cơ sở này, đã lập nhiều biên bản, thậm chí có cả thu giữ rượu và xử phạt hành chính.

Ngày 18/6/2018, UBND phường Ninh Xá đã lập biên bản tại chỗ với cơ sở bar Climax Pub với lỗi “kinh doanh trá hình, không đúng theo giấy phép kinh doanh”.

Biên bản kiểm tra của UBND phường Ninh Xá ngày 18/6/2018.

Ông Thắng cho biết, chủ cơ sở mới chỉ cho UBND phường xem “giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”. Giấy phép này cũng chỉ thể hiện việc quán được kinh doanh các mặt hàng đồ uống, cà phê, nước giải khát, chứ không hề có đề cập đến việc được phép kinh doanh quán bar. Trên thực tế, mặt trước của quán 187 Nguyễn Cao vẫn kinh doanh cà phê bình thường, các hoạt động quán bar diễn ra trên tầng hai.

Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh không hề liên quan đến việc được phép hoạt động quán bar.

Ngày 3/10/2018, UBND thành phố Bắc Ninh đã có Công văn số 2572/CV-UBND về việc kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh bar Climax Pub. Công văn này nêu rõ, các sở ban ngành liên quan phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định. Yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh Bar Climax phải đảm bảo kinh doanh theo đúng giấy phép được cấp, trường hợp vi phạm phải chịu theo những chế tài đã quy định.

Công văn số 2572/CV-UBND tp Bắc Ninh.

Như vậy, sai phạm của chủ cơ sở quán Climax Pub là rõ ràng, thế nhưng không hiểu vì sao quán bar này vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức luật pháp? Liệu đằng sau quán bar này có những thế lực nào ‘bảo kê’, khiến chính quyền địa phương phải bất lực không thể xử lý, bỏ ngoài tai những chỉ đạo của chủ tịch UBND thành phố? Đến khi nào các hoạt động này mới đi vào nề nếp, trả lại sự bình yên cho phố phường?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

 

Pháp luật VN

Video hay

Cùng chuyên mục

Bánh cáy làng Nguyễn – Đặc sản ẩm thực quê lúa ‘chị Hai năm tấn’

Bánh cáy làng Nguyễn – Đặc sản ẩm thực quê lúa ‘chị Hai năm tấn’

Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao để Việt Nam tiến lên vị trí cao hơn trong chuỗi cung ứng

Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao để Việt Nam tiến lên vị trí cao hơn trong chuỗi cung ứng

Không cử “người thân”, người có quyền, nghĩa vụ liên quan làm thành viên Hội đồng kỷ luật

Không cử “người thân”, người có quyền, nghĩa vụ liên quan làm thành viên Hội đồng kỷ luật

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các nước bảo đảm nguồn cung về gạo ổn định

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các nước bảo đảm nguồn cung về gạo ổn định

Đài Tiếng nói Việt Nam hướng dẫn hội viên nhà báo cách thức sản xuất các sản phẩm số

Đài Tiếng nói Việt Nam hướng dẫn hội viên nhà báo cách thức sản xuất các sản phẩm số

“Điều còn mãi”: Tôn vinh sự đa dạng trong bức tranh về âm nhạc Việt Nam

“Điều còn mãi”: Tôn vinh sự đa dạng trong bức tranh về âm nhạc Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kêu gọi “Thầy cô cần kiên trinh với nghề giáo”

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kêu gọi “Thầy cô cần kiên trinh với nghề giáo”

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sắp hoàn thành

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sắp hoàn thành

Xác định việc đầu tư hạ tầng là đầu tư cho phát triển, tạo không gian phát triển mới

Xác định việc đầu tư hạ tầng là đầu tư cho phát triển, tạo không gian phát triển mới