An Giang xây dựng làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc phục vụ du lịch

14:44 | 12/05/2023

Với mục tiêu tạo sản phẩm đặc thù phục vụ khách du lịch, UBND tỉnh An Giang vừa quyết định đầu từ xây dựng công trình “Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc”.


Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký Quyết định số 591/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc”. Mục tiêu đầu tư công trình nhằm tạo sản phẩm đặc thù phục vụ khách du lịch và phát huy nét độc đáo của làng bè.

Kiến trúc của những “ngôi nhà” ở làng nổi Châu Đốc rất độc đáo.

Làng nổi Châu Đốc lung linh khi về đêm.

Để khai thác nét độc đáo của làng bè, An Giang quyết định đầu tư biến nơi đây thành cụm du lịch trọng điểm.

Quy mô đầu tư xây dựng với số lượng nhà bè là 165 cái; trong đó, cần sơn sắc màu 161 bè theo hiện trạng và 4 vèo cá không sơn. Kích thước bè từ 2m x 5m đến 10 m x 20 m. Không sửa chữa hay thay đổi kết cấu hiện trạng bè. Chỉ sơn phần mái, vách bao che phía ngoài. Không sơn phần hàng ba, không sơn phần trong nhà.

Về màu sắc, mỗi nhà bè sẽ sơn một màu, các nhà bè sẽ được sơn lần lượt theo thứ tự màu là đỏ – vàng – cam – lục – lam – tím. Vị trí thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình “Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc” thuộc địa bàn thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc có tổng mức đầu tư 2,684 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp tỉnh. Trong đó, chi phí xây dựng là 2,175 tỷ đồng còn lại là chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng…

Dự án do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện từ năm 2021 – 2023.

Làng bè ngã ba sông Châu Đốc (còn gọi là Làng bè Cồn Tiên) nằm cách trung tâm TP Châu Đốc khoảng 4 km về hướng Tây, thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú, được hình thành cách đây gần trăm năm.

Hiện nay, làng bè không chỉ trở thành làng nghề truyền thống mà còn là điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước khi đến An Giang cũng như các tỉnh Tây Nam Bộ. Các nhà bè nuôi cá trải dài một khúc sông, nằm san sát nhau, nửa chìm nửa nổi, uốn lượn dọc theo hai bên bờ sông Châu Đốc. Đặc biệt, khi về đêm, làng bè sáng rực đèn như một “thành phố nổi” lung linh trên sông.

Nơi đây có khoảng 350 lồng bè được thả nuôi khá nhiều loại cá như: cá tra, cá ba sa, cá bông, cá he, cá mè dinh, cá mú, cá chim… Khi du khách đến tham quan làng bè có nhu cầu thưởng thức các món ăn chế biến từ các loài cá nuôi tại đây sẽ được chủ bè sẵn sàng phục vụ.

Anh Thư

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/an-giang-xay-dung-lang-be-sac-mau-nga-ba-song-chau-doc-phuc-vu-du-lich-post247363.html#p-3

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ