Ẩm thực – lợi thế mới trong định vị du lịch Hải Phòng

8:54 | 11/05/2026

Trong chuỗi sự kiện Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2026, Cuộc thi Đầu bếp Vàng Quốc tế – Hải Phòng mở rộng năm 2026 không chỉ tạo nên sân chơi nghề nghiệp cho các đầu bếp, mà còn gợi mở hướng đi mới trong việc xây dựng ẩm thực thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Cảng.

Ban tổ chức chúc mừng các đội tham gia Cuộc thi Đầu bếp Vàng Quốc tế – Hải Phòng mở rộng năm 2026.

Khi món ăn trở thành câu chuyện văn hóa

Sự kiện quy tụ 35 đội, đoàn tham dự, trong đó có 30 đội trong nước và 4 đoàn quốc tế đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nigeria. Không gian thi tài vì thế không chỉ là nơi các đầu bếp thể hiện kĩ năng chế biến, trình bày món ăn, mà còn là dịp giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa ẩm thực của các vùng miền và quốc gia.

Thay vì chỉ giới thiệu món ngon như một phần phụ trợ của lễ hội, cuộc thi mở ra không gian để các đầu bếp khai thác nguyên liệu bản địa, làm mới đặc sản địa phương và kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ ẩm thực.

Theo quy chế, mỗi đội thi gồm một bếp trưởng và hai phụ bếp, thực hiện trong 120 phút một thực đơn gồm 4 món: món ăn nhẹ đường phố, món chính là đặc sản nổi tiếng của địa phương, món sáng tạo từ nguyên liệu bản địa và món tráng miệng. Cuộc thi cho thấy ẩm thực Hải Phòng có khả năng đi xa hơn khuôn khổ của những món ăn quen thuộc.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Vũ Đình Tiến nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp dành cho các đầu bếp tài năng, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch và văn hóa Hải Phòng tới bạn bè quốc tế. Những món ăn đặc trưng như bánh đa cua, nem cua bể, bún cá cay, bánh đậu xanh hay các món chế biến từ rươi được giới thiệu, tôn vinh và nâng tầm giá trị trong một không gian nghề nghiệp có tính kết nối rộng mở.

Tham gia cuộc thi có các đội thi trong nước, các đoàn quốc tế và hội đồng giám khảo chuyên môn.

Từ đặc sản địa phương đến sản phẩm du lịch

Hải Phòng từ lâu đã được du khách nhắc đến như một điểm đến có bản đồ ẩm thực phong phú. Điều đáng chú ý là nhiều món ăn nổi tiếng của thành phố không xuất phát từ những không gian sang trọng, mà từ đời sống bình dân, từ quán nhỏ, phố nhỏ, chợ truyền thống, bến cảng, làng nghề và các vùng sản vật.

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng được coi trọng, ẩm thực không còn là dịch vụ đi kèm. Một tuyến phố ẩm thực được tổ chức tốt, một bản đồ món ngon được giới thiệu bài bản, một cuộc thi đầu bếp có tính chuyên môn, một lễ hội ẩm thực có khả năng kết nối cộng đồng đều có thể trở thành sản phẩm du lịch độc lập.

Từ cuộc thi Đầu bếp Vàng Quốc tế – Hải Phòng mở rộng năm 2026, có thể thấy Hải Phòng đang từng bước nâng cấp cách tiếp cận với ẩm thực. Không chỉ dừng ở việc “có nhiều món ngon”, thành phố đang đặt vấn đề làm thế nào để những món ngon ấy trở thành thương hiệu, thành trải nghiệm có thể tổ chức, truyền thông và lan tỏa.

Sự tham gia của các đội thi trong nước, các đoàn quốc tế và hội đồng giám khảo chuyên môn cũng cho thấy ẩm thực Hải Phòng có thêm cơ hội được đối thoại trong một không gian rộng hơn. Khi món ăn địa phương được đặt cạnh các phong cách chế biến khác, giá trị bản sắc không mất đi mà có thêm điều kiện để được nhận diện rõ hơn.

Các bàn tiệc được các đội thi trình bày đẹp mắt.

Xây dựng thương hiệu điểm đến từ ẩm thực


Cùng chuyên mục

Nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Nẵng từ mùa giải IRONMAN 2026

Nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Nẵng từ mùa giải IRONMAN 2026

HP Long An: Hành trình xây dựng thương hiệu và khát vọng đưa sản phẩm Việt vươn xa

HP Long An: Hành trình xây dựng thương hiệu và khát vọng đưa sản phẩm Việt vươn xa

Thái Nguyên kết nối doanh nghiệp, tìm hướng đi xanh cho du lịch

Thái Nguyên kết nối doanh nghiệp, tìm hướng đi xanh cho du lịch

Kiến Văn Event & Media: Kiến tạo trải nghiệm bằng công nghệ, nâng tầm thương hiệu bằng cảm xúc

Kiến Văn Event & Media: Kiến tạo trải nghiệm bằng công nghệ, nâng tầm thương hiệu bằng cảm xúc

Larue đồng hành cùng Đà Nẵng đưa ẩm thực xứ Quảng thành ‘thỏi nam châm’ hút khách

Larue đồng hành cùng Đà Nẵng đưa ẩm thực xứ Quảng thành ‘thỏi nam châm’ hút khách

Bộ VHTTDL đồng hành cùng Huế phát triển bứt phá

Bộ VHTTDL đồng hành cùng Huế phát triển bứt phá