AFF vinh danh 1 cầu thủ Việt Nam sau khi giành vé vào bán kết U23 Đông Nam Á

17:01 | 23/08/2023

Tiền vệ Hữu Tuấn được Ban tổ chức bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines tại giải U23 Đông Nam Á.


Thi đấu với Philippines, U23 Việt Nam có tâm lý thoải mái khi chỉ cần hòa là sẽ chắc chắn nhất bảng C. Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn áp đảo đối thủ ngay từ những phút đầu trận nhưng chỉ có được thắng lợi với tỷ số 1-0.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Hữu Tuấn ở phút thứ 18. Từ đường căng ngang của Đăng Dương, tiền vệ mang áo số 17 băng lên dứt điểm 1 chạm hiểm hóc để đánh bại thủ môn Philippines. Sau trận đấu Hữu Tuấn cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất.

Tình huống ghi bàn của tiền vệ Hữu Tuấn. Ảnh: thethao247

Chia sẻ sau trận đấu, Hữu Tuấn hướng tới mục tiêu là trận bán kết với U23 Malaysia: “Em cùng toàn đội rất vui khi vào bán kết, toàn đội sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tới. Về đối thủ U23 Malaysia, đội bóng này rất mạnh và U23 Việt Nam cần nỗ lực hơn 100% để tiến vào chung kết”.

Với ngôi vị nhất bảng C, đối thủ của U23 Việt Nam trong trận bán kết 1 là đội đầu bảng B Malaysia. “Những chú hổ Malay” đã có được trọn vẹn 2 chiến thắng với tỷ số lần lượt là 2-1 trước Indonesia và 3-1 trước Đông Timor. Trận đấu sẽ diễn ra vào khung giờ sớm 16h ngày 24/8 tới đây.

Ở cặp trận bán kết còn lại U23 Thái Lan sẽ chạm trán với đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Indonesia. Chủ nhà U23 Thái Lan có phong độ rất tốt với 3 trận toàn thắng, giành 9 điểm trọn vẹn và không để thủng lưới bàn nào trong khi U23 Indonesia chỉ có được 3 điểm trước duy nhất Đông Timor.

Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận, nhận xét về màn trình diễn của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết cá nhân ông chưa hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Philippine. Mặc dù U23 Việt Nam đã vào bán kết nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn muốn các cầu thủ quên đi trận đấu này. Vì chất lượng trận đấu này không tốt. Cuối cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra một số vị trí chơi không tốt trong hiệp 2 và chính điều đó làm ông không hài lòng.

N.T

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/aff-vinh-danh-1-cau-thu-viet-nam-sau-khi-gianh-ve-vao-ban-ket-u23-dong-nam-a-post261568.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.