Nhau thai có cơ chế bảo vệ thai nhi khỏi Covid

0:32 | 04/02/2022

Một nghiên cứu nhỏ cho thấy nhau thai có thể có cách để bảo vệ bản thân và thai nhi khỏi bị nhiễm Covid-19.


Nhau thai có thể tiết ra các protein để đẩy virus ra ngoài. Các nhà nghiên cứu đã cho biết như vậy sau khi theo dõi 24 phụ nữ sinh con trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 4/2021.

Nhân viên y tế điều trị cho một người phụ nữ dương tính với COVID-19 bên cạnh đứa con trai bốn ngày tuổi của cô ấy tại Bệnh viện Thành phố Basaksehir Cam và Sakura ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 11 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Murad Sezer

“Nhau thai có thể cảm nhận được sự lây nhiễm Covid-19 của người mẹ và có cơ chế để giúp ngăn chặn SARS-CoV-2 xâm nhập vào nhau thai và truyền sang thai nhi”, Elizabeth Taglauer thuộc Trung tâm Y tế Boston cho biết.

Taglauer nói rằng các nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng các tế bào thai chỉ bị lây nhiễm trong khoảng từ 7% đến 20% các trường hợp mà người mẹ mang thai bị mắc Covid-19.

Bà cho biết thêm, khi virus xâm nhập vào nhau thai bằng cách nào đó, nó hiếm khi đến được thai nhi. Nhóm của bà có kế hoạch nghiên cứu sâu hơn về “các con đường bảo vệ” có thể ngăn virus ra khỏi tế bào nhau thai và tránh xa các mạch máu của thai nhi.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Báo điện tử Công Luận


Cùng chuyên mục

Phối hợp đồng bộ, nâng tầm hiệu quả tín dụng chính sách tại Krông Pắc

Phối hợp đồng bộ, nâng tầm hiệu quả tín dụng chính sách tại Krông Pắc

Mở lối thoát nghèo cho người dân

Mở lối thoát nghèo cho người dân

Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hà Tĩnh: Nét bút đầu Xuân gieo mầm hiếu học

Hà Tĩnh: Nét bút đầu Xuân gieo mầm hiếu học

VỊ THẾ VÀ UY TÍN CỦA VIỆT NAM TRONG NỖ LỰC KIẾN TẠO HÒA BÌNH QUỐC TẾ

VỊ THẾ VÀ UY TÍN CỦA VIỆT NAM TRONG NỖ LỰC KIẾN TẠO HÒA BÌNH QUỐC TẾ

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng động viên lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới dịp đầu Xuân

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng động viên lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới dịp đầu Xuân