Tăng mạnh mức phạt đối với hàng loạt hành vi vi phạm trật tự xã hội, bạo lực gia đình

22:39 | 29/01/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.


Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Đáng chú ý, Nghị định đã tăng mức phạt hành chính đối với hàng loạt hành vi vi phạm trật tự xã hội như: Gây mất trật tự nơi công cộng, đánh nhau, sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác, gây ồn ào khu dân cư buổi đêm…

Tại Điều 52 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình sẽ bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi: Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình; không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.

Đồng thời, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu; buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Như vậy, mức phạt mới này đã tăng mạnh so với quy định trước đây tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP (chỉ phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng).

Ngoài ra, tại Điều 53 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: Bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân. Cụ thể, bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người cao tuổi, yếu, khuyết tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ. Đồng thời, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu. Mức phạt mới này cũng tăng mạnh so với quy định trước đây tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP (chỉ phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng).

Nghị định 144/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Nguyễn Nho

Nguồn Tạp chí Kiểm sát

Video hay


Cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa – xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa – xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi

Cầu siêu cho anh linh 731 liệt sĩ trước giờ truy điệu, an táng

Cầu siêu cho anh linh 731 liệt sĩ trước giờ truy điệu, an táng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

VNVC hỗ trợ 3 tỷ đồng, giúp hơn 100.000 trẻ tiêm vaccine tay chân miệng

VNVC hỗ trợ 3 tỷ đồng, giúp hơn 100.000 trẻ tiêm vaccine tay chân miệng

Saigon Co.op khuyến khích người tiêu dùng không sử dụng túi nylon

Saigon Co.op khuyến khích người tiêu dùng không sử dụng túi nylon

Khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư

Khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư