Công an xã Đan Điền, thành phố Huế đang tập trung củng cố thế trận an ninh ngay từ cơ sở. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, từ nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát đến cải cách hành chính, phòng cháy, chữa cháy và vận động Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, sự gần dân, sát dân và tinh thần trách nhiệm với địa bàn được xác định là nền tảng quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Chủ động từ cơ sở, giữ vững địa bàn
Sáng 5/10/2026, tại buổi chào cờ đầu tháng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đan Điền đánh giá kết quả công tác tháng 9 và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tháng mới.

Chủ trì buổi lễ, Trung tá Trần Mai Sâm – Trưởng Công an xã Đan Điền, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.
Theo định hướng đề ra, Công an xã Đan Điền tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Đồng thời, lực lượng chú trọng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; cải cách hành chính và chuyển đổi số. Các nhiệm vụ được thực hiện theo hướng chủ động, bám sát địa bàn và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Bước vào tháng 10, Công an xã Đan Điền tập trung thực hiện đợt cao điểm 60 ngày đêm làm sạch địa bàn, đồng thời tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị cũng chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện và phương án ứng phó thiên tai, mưa bão, hướng tới hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Phát huy vai trò cộng đồng trong việc giữ gìn an ninh, trật tự
Một trong những trọng tâm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Đan Điền là phát huy vai trò của Nhân dân và các tổ chức, cộng đồng dân cư. Ngày 2/10/2026, Công an thành phố Huế tổ chức thăm hỏi, động viên mô hình “Họ giáo văn minh, gia đình Công giáo gương mẫu” tại Họ giáo Cổ Tháp, thôn Tháp Nhuận, xã Đan Điền.

Tại buổi thăm hỏi, các đại biểu đã trao đổi về tình hình hoạt động của mô hình, đồng thời ghi nhận những kết quả trong công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật. Người dân cũng tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và góp phần phát triển địa phương.
Qua đó, mối quan hệ giữa lực lượng Công an và Nhân dân tiếp tục được củng cố, tạo thêm nền tảng để các mô hình tự quản và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả.

Trao đổi về định hướng hoạt động thời gian tới, Trung tá Trần Mai Sâm cho rằng công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trước hết phải bắt đầu từ việc nắm chắc địa bàn và gần gũi với Nhân dân.
“Công việc của lực lượng Công an ở cơ sở không chỉ là xử lý vụ việc khi đã xảy ra, mà quan trọng hơn là phải chủ động phòng ngừa, nắm tình hình từ sớm, từ xa. Muốn làm tốt điều đó thì cán bộ, chiến sĩ phải gần dân, sát dân, lắng nghe người dân và thực sự có trách nhiệm với địa bàn mình phụ trách”, Trung tá Trần Mai Sâm chia sẻ.
Theo Trưởng Công an xã Đan Điền, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng thời xây dựng tác phong công tác chính quy, tận tụy và nhân văn. Tinh thần phục vụ Nhân dân phải được thể hiện qua những việc làm cụ thể, từ hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ khi gặp khó khăn đến chủ động bảo vệ an toàn cho cộng đồng trong những tình huống phát sinh.

Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ từ những việc làm cụ thể
Ở cơ sở, hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ hiện diện trong các ca tuần tra hay những đợt cao điểm phòng, chống tội phạm. Đó còn là quá trình thường xuyên xuống khu dân cư, gặp gỡ người dân, tuyên truyền pháp luật, tham gia xây dựng các mô hình tự quản, hỗ trợ cộng đồng và có mặt khi người dân cần giúp đỡ. Từ những việc làm gần gũi ấy, mối quan hệ giữa Công an và Nhân dân được củng cố từng ngày.
“Giữ gìn an ninh, trật tự là nhiệm vụ của lực lượng Công an, nhưng để địa bàn thực sự bình yên thì cần có sự đồng hành của cả cộng đồng. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân đều là một chủ thể tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; mỗi gia đình, mỗi khu dân cư cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, đoàn kết và văn minh”, Trung tá Trần Mai Sâm nhấn mạnh

Với phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an xã Đan Điền xác định sự chủ động trong công tác, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần đoàn kết của tập thể là nền tảng để hoàn thành nhiệm vụ. Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở ngày càng đa dạng, việc gần dân, sát cơ sở, chủ động phòng ngừa và dựa vào sức mạnh của Nhân dân tiếp tục là hướng đi quan trọng để xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ địa bàn dân cư.






