Vở diễn xúc động về mẹ Vua Lý Thái Tổ

9:56 | 03/10/2020

“Huyền thoại thánh mẫu”, vở diễn của Nhà hát cải lương Hà Nội (Đoàn Hoa Mai) được NSND Hoàng Quỳnh Mai dàn dựng cuối năm 2017 nay mới tham dự Liên hoan sân khấu thủ đô. Đây là vở diễn dựa khá sát vào truyền thuyết về bà Phạm Thị Ngà, mẹ vua Lý Thái Tổ, đã mang thai thần và sinh hạ đứa con có chân mệnh đế vương. Sự hòa quyện rất đẹp giữa đời thực và huyền thoại cùng tài năng ca diễn xuất sắc của dàn nghệ sĩ của đoàn cải lương gốc Hà Đông đã tạo nên một vở diễn xúc động, ấn tượng về tình mẫu tử.


Cảnh trong vở.

Cái hay của tác giả và đạo diễn là không quá nhấn mạnh chân mệnh đế vương của đứa con thơ sau này sẽ lập nên triều Lý mà tập trung vào những cơ cực hy sinh của người mẹ chân quê dù sinh con không biết bố vẫn yêu con hết mực, bằng mọi giá bảo vệ đứa con thơ của mình trước tai ác của lệ làng, nỗi cô đơn, khổ ải của cuộc sống cũng như sự truy cùng đuổi tận của quân thù. Không hề có sứ mệnh to lớn nào ở đây cả, chỉ đơn giản là tình mẹ, điều thiêng liêng cao quý nhất của người phụ nữ Việt Nam.

Trong vài vở diễn về truyền thuyết mẹ vua Lý Thái Tổ mình được xem, có lẽ đây là vở khâ nhất. Tính nữ của vở về vị thánh mẫu này rất đậm đà, rất đằm thắm, làm nên chất keo thu hút người xem. Trang trí và phục trang hài hòa, đẹp mắt, múa xuất hiên rất đúng lúc, đúng chỗ. Dàn cổ nhạc rất tài năng.

Mình khi nhỏ sống ở Hà Đông, từng được xem Hoa Mai thời Tuyết Sơn, Huỳnh Kim, Mạnh Tưởng. Năm ngoái được NSND Giang Mạnh Hà mời đi xem vở về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác do anh dựng cho Đoàn Hoa Mai.

Được xem một vở rất hay về bậc thần y của dân tộc và được vui khi thấy Đoàn cải lương quen thuộc từ thủa học trò của mình vẫn xuất sắc như thủa nào. Năm nay lại được xem “Huyền thoại thánh mẫu” khó quên, càng có thể khẳng định Hoa Mai vẫn là một thương hiệu cải lương Bắc rất đáng nể trọng.

Chúc mừng tập thể nghệ sĩ Hoa Mai. Chúc mừng NSND Hoàng Quỳnh Mai về một vở diễn hay cho thủ đô Hà Nội.

Nguyễn Thế Khoa

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ