Xích lô du lịch ế ẩm giữa ‘cơn bão’ dịch Covid-19

8:35 | 06/03/2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà nghề đạp xích lô du lịch cũng rơi vào tình trạng ảm đạm, vắng khách.


Đà Nẵng – điểm đến thu hút du khách thập phương bởi vẻ đẹp hấp dẫn, nhiều hoạt động thú vị. Ngoài việc tham quan thành phố bằng xe máy, xe bus,… thì xích lô cũng là phương tiện giao thông được ưa chuộng hiện nay của du khách.

Tuy nhiên, khác với cảnh nhộn nhịp, hối hả thường nhật, hình ảnh những chiếc xích lô nối đuôi nhau chở du khách ngắm nội thị thành phố trên các tuyến đường đã thưa thớt vì dịch bệnh.

Xe xích lô “nằm” dài trên vỉa hè vì vắng khách trong mùa dịch Covid-19

Một tài xế đội Xích lô du lịch Đà Nẵng chia sẻ, hành nghề xích lô đã hơn 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Đà Nẵng vắng vẻ hơn bao giờ hết. Mặc dù tình hình dịch bệnh đang được thành phố kiểm soát rất tốt, nhưng vì tâm lý lo ngại mà mọi người hạn chế ra đường, tránh tiếp xúc với nhiều người. Trước khi dịch bệnh xảy ra, các tài xế đi được hơn 5 chuyến/ngày.

“Khi khách đông, chúng tôi phải làm việc từ sáng đến gần khuya mới về nhà. Nhưng vì dịch bệnh corona mà các tour du lịch bị hủy, khách đoàn cũng thưa thớt, một số người bắt khách lẻ thì đi được 1-2 chuyến/ngày, thậm chí có ngày không có khách đi. Nhiều tài xế trong đội phải tạm nghỉ để chờ đến khi dịch tan”.

Các bác xích lô ngồi từ sáng đến tối muộn vẫn không bắt được khách

Được biết, giá cả cho một chuyến tham quan, dạo phố bằng xích lô là 100.000/giờ. Ngoài việc dạo phố theo các tuyến đường chính, du khách có thể tự lên lịch trình theo ý mình. Bên cạnh việc dạo phố, du khách có thể sử dụng xích lô để đi mua sắm ở các chợ, ghé các quán ăn nổi tiếng để thưởng thức ẩm thực Đà Nẵng và đến các khu vui chơi.

Ngoài đội Xích lô du lịch, Đà Nẵng cũng có nhiều người đạp xích lô tự do. Trước kia, khi khách đông, ban quản lý đội xích lô thành phố sẽ gọi thêm tài xế tự do để đáp ứng nhu cầu tham quan của khách.

Ế ẩm trong thời gian dài, nhiều xe xích lô đã “đắp mền” nghỉ ngơi để chờ dịch bệnh tan

Chú Hòa – một tài xế đạp xích lô tự do tâm sự: “Do ảnh hưởng của dịch corona mà lượng du khách đến với Đà Nẵng ngày càng giảm. Không nằm trong đội ngũ xích lô của thành phố, mỗi ngày chú phải đi từ sáng đến tối muộn để bắt khách. Vì lượng khách không ổn định, có khi chú kiếm được 20.000 – 100.000 đồng/ngày, có những ngày chỉ ngồi không để đọc báo, xem điện thoại từ sáng đến tối. Hiện tại, khách hàng chủ yếu là khách du lịch trong nước hoặc những bà nội trợ”.

Được biết đạp xích lô là nghề mang lại thu nhập chính của các tài xế. Vì đặc thù của công việc, không cố định về thời gian và lượng khách nên những tài xế xích lô không có thời gian để làm công việc khác. Trước tình hình dịch bệnh kéo dài, nhiều người đã nhận chở đồ thuê hoặc tạm nghỉ để tìm việc làm thêm, giúp ổn định thu nhập trong thời gian này.

 

Theo Dantri

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội