Giải mã tượng Phật 1.000 năm tuổi chứa xác ướp nhà sư chết trong thiền định

9:17 | 26/05/2019

Bậc thầy tu hành người Trung Quốc này được cho là đã thực hiện việc chuyên chú thiền định cho tới khi chết và “tự ướp xác” mình trong tư thế đó.


 

Đây là hài cốt được ướp xác của một tu sĩ Phật giáo đã thiền định cho đến chết, thân xác ông được bọc trong một bức tượng cổ có niên đại 1.000 năm tuổi.

Các nhà khoa học đã quét bức tượng Đức Phật bằng máy và khám phá ra sự thật khủng khiếp, họ nhìn thấy xương của một người đàn ông theo Phật giáo ngồi thiền trong tư thế hoa sen.

Bức tượng Phật giáo cổ đại được tìm thấy chứa đựng bí mật không ngờ bên trong.
Phần xương cốt của nhà sư, người đã chết vào khoảng năm 1100 sau Công nguyên, được tìm thấy bên trong bức tượng.

Bộ xương được cho là hài cốt của vị thiền sư Zhanggong Liuquan – thuộc trường phái Thiền Trung Quốc và qua đời vào khoảng năm 1100 sau Công nguyên. Ông được cho là đã thực hiện việc tự ướp xác, trong khi đang thiền định, việc này chỉ được thực hành bởi một số ít nhà tu hành.

Mục đích là để trở thành một vị Phật sống. Trong 1.000 ngày đầu tiên, các nhà sư dừng việc ăn tất cả thực phẩm ngoại trừ các loại hạt và quả mọng để loại bỏ mỡ trong cơ thể. 1.000 ngày tiếp theo thay đổi chế độ ăn sang vỏ và rễ cây trước khi uống trà độc làm từ nhựa cây Urushi.

Điều này sẽ gây ra tình trạng nôn mửa và mất nước rất nhanh. Độc trong chén trà sẽ hoạt động như một chất bảo quản để ngăn chặn sự thối rữa cơ thể sau khi chết.

Trong sáu năm sau khi chết, nhà sư sẽ bị nhốt trong một ngôi mộ đá nhỏ với một ống khí và chuông. Họ sẽ ngồi thiền trong tư thế hoa sen cho đến khi chết – người canh gác sẽ biết họ đã chết khi chuông ngừng reo. Ngôi mộ sau đó sẽ được niêm phong để tiến hành ướp xác trước khi họ trở thành một vị Phật.

Cuộc tìm kiếm và những phát hiện

Các mẫu vật được lấy từ bên trong bức tượng vào năm 2015 – nơi thay vì nội tạng, các nhà khoa học tìm thấy vật liệu đã thối rữa và giấy có in hình nhân vật Trung Quốc cổ đại.

Bức tượng gây ra sự rạn nứt giữa mối quan hệ 2 nước Hà Lan và Trung Quốc. Bức tượng được cho là bị đánh cắp ra khỏi Trung Quốc bởi một nhà sưu tập đồ cổ Hà Lan hơn 20 năm về trước.

Các nhà lãnh đạo cộng đồng tại làng Yangchun, miền đông Trung Quốc, liên tục yêu cầu trả lại bức tượng trước khi họ đưa sự việc ra trước Tòa án Hà Lan. Tháng 12/2018, các luật sư của 2 nước Trung Quốc và Hà Lan đã không đạt được thỏa thuận và họ cũng không biết chính xác bức tượng ở đâu.

Nhiều Phật tử tin rằng các xác ướp như thế này không chết nhưng đang trong trạng thái thiền định tiên tiến. Các nghiên cứu tiết lộ nhà sư này qua đời ở tuổi 37 và cơ thể ông có dấu hiệu bị bệnh hoặc do thời gian kiêng khem kéo dài.

Tuy nhiên, việc một số bộ phận cơ thể của nhà sư đã được gỡ bỏ và thay thế bằng giấy cuộn cho thấy ông có thể không tự thực hiện nghi thức tự ướp xác này.

Người ta cho rằng đó là hài cốt của vị thiền sư Zhanggong Liuquan.
Thay vì nội tạng, các nhà khoa học tìm thấy vật liệu đã thối rữa và giấy có in hình nhân vật Trung Quốc cổ đại ở bên trong.
Các nhà khoa học đã quét bức tượng Phật và họ nhìn thấy xương của một người đàn ông ngồi thiền trong tư thế hoa sen.

Theo Saostar

Video hay


Cùng chuyên mục

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16

Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16

CEO Trần Thị Mai Hiền: Du học nghề là lối đi thực tế cho giới trẻ Việt Nam

CEO Trần Thị Mai Hiền: Du học nghề là lối đi thực tế cho giới trẻ Việt Nam

HÀ TĨNH: Bão số 10 gây hư hỏng nghiêm trọng nhiều di tích văn hóa ở phường Bắc Hồng Lĩnh

HÀ TĨNH: Bão số 10 gây hư hỏng nghiêm trọng nhiều di tích văn hóa ở phường Bắc Hồng Lĩnh