Không chỉ giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, những dòng vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách và nguồn vốn nội lực đang được Hội Nông dân xã Cư M’ta kết nối, quản lý hiệu quả, mở ra cơ hội để hội viên thay đổi cách làm, mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế và hỗ trợ nhau cùng vươn lên.
Ngay từ đầu năm 2026, Hội Nông dân xã Cư M’ta đã tổ chức cho hơn 700 hộ hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Cùng với phong trào thi đua, Hội xác định việc hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn lực, nhất là nguồn vốn, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để biến quyết tâm sản xuất thành kết quả cụ thể.
Hiện Hội Nông dân xã đang phối hợp quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội M’Drắk với tổng dư nợ trên 32 tỷ đồng, cho 382 hộ vay. Đây là nguồn lực đáng kể đối với các hộ nông dân, nhất là những gia đình có nhu cầu đầu tư sản xuất nhưng còn hạn chế về khả năng tự huy động vốn.
Điểm đáng ghi nhận là nguồn vốn được quản lý tương đối chặt chẽ, hội viên vay vốn sử dụng đúng mục đích và không phát sinh nợ quá hạn. Đằng sau con số hơn 32 tỷ đồng không chỉ là những khoản vay, mà còn là hàng trăm cơ hội để các hộ dân đầu tư vào sản xuất, từng bước cải thiện sinh kế.
Cùng với nguồn vốn tín dụng chính sách, Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội quản lý hiện có 225 triệu đồng, đang giải quyết cho 11 hộ vay thực hiện các dự án phát triển kinh tế. Mỗi nguồn vốn có một quy mô khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu giúp nông dân có thêm điều kiện tự đầu tư cho chính cuộc sống của mình.

Hội Nông dân xã Cư M’ta tổ chức cho hội viên tham qua các mô hình kinh tế hiệu quả.
Nếu vốn là điều kiện cần thì cách sử dụng vốn lại quyết định hiệu quả của đồng vốn. Vì vậy, Hội Nông dân xã Cư M’ta không dừng lại ở việc hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn mà còn chú trọng hướng dẫn, kết nối và tổ chức cho hội viên học tập những mô hình sản xuất hiệu quả.
Trong năm 2026, Hội triển khai Kế hoạch tổ chức tham quan các mô hình kinh tế trên địa bàn xã. Những chuyến tham quan không đơn thuần là đi xem một mô hình sản xuất, mà là dịp để hội viên trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu cách làm, tính toán hiệu quả và lựa chọn hướng phát triển phù hợp với điều kiện của gia đình.
Từ hoạt động này, 5 mô hình trồng dâu nuôi tằm đã được vận động, hỗ trợ nhân rộng tại các thôn, buôn. Chỉ trong 9 tháng năm 2026, diện tích dâu tằm trên địa bàn xã đã tăng thêm 6 ha. Đến nay, có hơn 20 hộ hội viên tham gia mô hình với tổng diện tích khoảng 20 ha. Con số ấy cho thấy một mô hình sản xuất khi phù hợp với điều kiện thực tế hoàn toàn có thể tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng. Người đi trước chia sẻ kinh nghiệm với người đi sau; hộ đã có kinh nghiệm hướng dẫn hộ mới bắt đầu. Từ đó, quá trình nhân rộng mô hình không chỉ diễn ra bằng nguồn vốn mà còn bằng sự chia sẻ kinh nghiệm giữa những người nông dân.
Cũng từ yêu cầu liên kết trong sản xuất, Hội Nông dân xã đã phối hợp hướng dẫn thành lập 01 Hợp tác xã nông nghiệp và tiếp tục hướng dẫn thành lập thêm 01 Hợp tác xã. Đây được xem là bước chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang hướng liên kết, tạo tiền đề để nông dân có thể hợp tác trong sản xuất và từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Cánh đồng dâu hiệu quả kinh tế tại xã Cư M’ta.
Một nét đáng chú ý trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Cư M’ta là tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Qua rà soát, đánh giá sơ bộ, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục duy trì tăng trưởng, đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ 25 hộ hội viên khó khăn về kỹ thuật, cây, con giống để có điều kiện phát triển kinh tế.
Trong sản xuất nông nghiệp, một giống cây tốt, một con giống phù hợp hay một kinh nghiệm đúng lúc đôi khi có giá trị không kém một khoản tiền. Bởi vậy, việc những hộ có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nguồn lực cho hộ còn khó khăn đang tạo nên một cách làm mang tính cộng đồng.
Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đối với sản xuất nông nghiệp. Giá cả thị trường, đầu ra sản phẩm, kỹ thuật sản xuất và khả năng liên kết luôn là những yếu tố tác động trực tiếp đến thu nhập của người dân. Vì vậy, để một khoản vốn thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là đưa vốn đến đúng đối tượng mà còn phải đồng hành trong quá trình sử dụng vốn.
Với Cư M’ta, cách làm hiện nay đang đi theo hướng vốn đi cùng hướng dẫn, vốn gắn với mô hình, vốn kết hợp với liên kết và sự hỗ trợ giữa các hội viên.
Hơn 32 tỷ đồng dư nợ từ nguồn vốn ủy thác, 225 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân, hàng trăm hộ được tiếp cận nguồn vốn và những mô hình sản xuất mới đang hình thành là những con số có ý nghĩa. Nhưng phía sau những con số ấy là những gia đình đang có thêm cơ hội đầu tư sản xuất, những hộ khó khăn được tiếp sức và những người nông dân mạnh dạn hơn trong lựa chọn hướng đi cho kinh tế gia đình.
Từ một khoản vay đến một mô hình sản xuất; từ một mô hình đến nhiều hộ cùng làm; từ những hộ làm ăn hiệu quả đến việc hỗ trợ hộ khó khăn – dòng vốn đang tạo ra một vòng quay tích cực trên đồng đất Cư M’ta. Và có lẽ, giá trị lớn nhất của nguồn vốn không chỉ nằm ở số tiền được vay, mà ở niềm tin để người nông dân dám bắt tay làm, dám mở rộng sản xuất và cùng nhau tạo dựng một cuộc sống tốt hơn trên chính quê hương mình.
PV






