Nữ tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn nhiệt tình, trách nhiệm

8:18 | 25/09/2024

Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm & Vay vốn (TK&VV) là những “cánh tay nối dài” để chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần không nhỏ cùng hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ngày càng hiệu quả.

Tổ trưởng Tổ TK&VV thực hiện giao dịch với NHCSXH huyện hàng tháng tại điểm giao dịch xã

Tổ trưởng Tổ TK&VV là những người ở dưới cơ sở, gần dân nhất và luôn sát cánh cùng hộ nghèo trong quá trình sử dụng vốn. Với vai trò này, thời gian qua, các Tổ TK&VV trên địa bạn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tại địa phương vươn lên phát triển kinh tế.

Hoạt động trên 20 năm qua, các Tổ trưởng Tổ TK&VV trên địa bàn Cư Kuin đã có nhiều đóng góp trong quá trình quản lý nguồn vốn ủy thác của Phòng giao dịch NHCSXH huyện. Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Để giúp người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, các tổ trưởng Tổ TK&VV tích cực tuyên truyền về các chương trình vốn, quy định về thời hạn vay, mức vay, lãi suất, hướng dẫn người dân làm hồ sơ vay vốn, thực hiện bình xét công khai, dân chủ.

Trong quá trình sử dụng vốn, tổ trưởng là người thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kịp thời các khoản nợ sắp đến hạn, nợ quá hạn. Những vướng mắc, khó khăn được báo cáo kịp thời cho tổ chức hội trực tiếp quản lý và cán bộ tín dụng phụ trách xã giải quyết.

Chị H’Đoan Ênuôl (bên trái) và  chị H’Gi Knul – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Tiêu thăm và kiểm tra mô hình chăm sóc cây cà phê của hộ dân trên địa bàn

Là người hòa đồng, năng động, nhiệt tình với các hoạt động, phong trào của địa phương, chị H’Đoan Ênuôl được người dân buôn Tiêu, xã Ea Tiêu tin tưởng bầu làm Tổ trưởng Tổ TK&VV. Từ năm 2003 đến nay, với vai trò và trách nhiệm trong công việc, chị đã trở thành “Cánh tay nối dài” kết nối giữa người nghèo với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn buôn Tiêu, xã Ea Tiêu.

Thời gian đầu mới làm tổ trưởng, chị H’Đoan Ênuôl cũng gặp không ít khó khăn do chưa có nhiều kinh nghiệm trong tuyên truyền để các hộ nghèo, gia đình chính sách thay đổi tư duy về vay vốn phát triển kinh tế. Tuy vậy, với sự kiên trì, không quản ngại khó khăn, chị đã chủ động nắm bắt kinh nghiệm từ các cuộc giao ban của NHCSXH tại xã hàng tháng và tích cực tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn. Bản thân chị là người luôn tìm hiểu về đời sống của người dân, ai khó khăn hoặc cần vốn phát triển chị ghi nhận và kịp thời kiến nghị trong các cuộc họp ở đoàn thể cũng như UBND xã.

chị H’Đoan Ênuôl tâm sự, để làm tốt công tác quản lý nguồn vốn, trước hết phải bám sát vào nguyên tắc quản lý vốn của NHCSXH, tuyên truyền kịp thời tới các thành viên trong tổ, hướng dẫn các tổ viên nhanh chóng làm thủ tục vay vốn. Đối với những hộ khó khăn, chưa mạnh dạn vay vốn, chị tới tận nhà tuyên truyền về chương trình cho vay, lãi suất ưu đãi, cách làm hồ sơ và sử dụng vốn vay phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Thường xuyên thăm hỏi, kiểm tra việc sử dụng vốn trước, trong và sau khi cho vay, yêu cầu người vay phải có kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch trả nợ.

Trong hoạt động chuyên môn, chị H’Đoan Ênuôl luôn bám sát chỉ đạo của NHCSXH, chính quyền địa phương và đoàn thể quản lý, triển khai đầy đủ các chương trình vốn vay ưu đãi đến các hộ trên địa bàn ấp. Đối với những hộ có nhu cầu vay, chị đảm bảo bình xét đúng quy trình, công khai, dân chủ.

Đến nay, trong Tổ có 58 tổ viên với dư nợ 3.215 triệu đồng. Nguồn vốn ưu đãi đã tạo điều kiện cho nhiều gia đình có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo hòa nhập với cộng đồng, chăm sóc, nuôi dạy con cái trưởng thành, học hành đỗ đạt. Đặc biệt, Tổ TK&VV do chị chị H’Đoan Ênuôl quản lý có tỷ lệ trả lãi hàng tháng luôn đạt 100%, trả nợ đúng hạn 100%, không có nợ quá hạn từ ngày làm tổ trưởng đến nay, 100% tổ viên gửi tiền gửi tiết kiệm định kỳ hàng tháng.

Chị H’Gi Knul, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ea Tiêu nhận xét, những năm qua, chị H’Đoan Ênuôl luôn thể hiện sự tâm huyết, phát huy tinh thần trách nhiệm của bản thân trong công việc. Đến nay, Tổ TK&VV do chị quản lý không ngừng phát triển. Hoạt động của Tổ luôn nghiêm túc, thực hiện đúng quy trình từ khâu bình xét vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, nhắc nhở thực hiện đúng cam kết với NHCSXH nên tổ viên vay vốn đều có ý thức trả lãi, trả nợ đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.

Có thể thấy, đội ngũ tổ trưởng Tổ TK&VV trên địa bàn huyện Cư Kuin những năm qua luôn là “kênh” quan trọng, góp phần giúp cho người nghèo và đối tượng chính sách vay vốn hiểu hơn về hoạt động của NHCSXH, có ý thức, trách nhiệm đối với khoản vay của mình và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi vay vốn; sử dụng vốn đúng mục đích, tạo thói quen dành dụm gửi tiền tiết kiệm, góp phần vươn lên thoát nghèo bền vững tại địa phương./.

PV

Cùng chuyên mục

Nhà báo & Công luận ở Bắc miền Trung

Nhà báo & Công luận ở Bắc miền Trung

Cư Kuin: Nâng cao chất lượng hoạt động các Điểm giao dịch xã

Cư Kuin: Nâng cao chất lượng hoạt động các Điểm giao dịch xã

Tín dụng chính sách xã hội – điểm tựa vững chắc của người nghèo

Tín dụng chính sách xã hội – điểm tựa vững chắc của người nghèo

Droppii SuperCenter Cần Thơ – Bước tiến chiến lược mới của Droppii trong hành trình gia tăng trải nghiệm khách hàng

Droppii SuperCenter Cần Thơ – Bước tiến chiến lược mới của Droppii trong hành trình gia tăng trải nghiệm khách hàng

Giải ngân cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở Krông Nô

Giải ngân cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở Krông Nô

Hành trình đến với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái của doanh nhân Nguyễn Thị Phương

Hành trình đến với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái của doanh nhân Nguyễn Thị Phương

Nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách ở CưKuin

Nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách ở CưKuin

Đắk Lắk: Hơn 485 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn

Đắk Lắk: Hơn 485 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn

Hội Thiết bị Y tế TP. HCM khai mạc Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Hội Thiết bị Y tế TP. HCM khai mạc Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029