Trung Quốc không còn ca nhiễm mới

10:05 | 20/03/2020

Lần đầu tiên sau gần 3 tháng chống dịch, Trung Quốc đại lục không ghi nhận ca nhiễm nCoV nội địa nào trong ngày 18/3. 


Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc sáng nay cho biết ngày 18/3, lần đầu tiên nước này ghi nhận không có ca nhiễm mới nào nội địa kể từ khi Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán hồi cuối năm ngoái. Hồ Bắc, tâm Covid-19, cũng không có ca nhiễm mới từ nước ngoài trở về.

Các bác sĩ ở Vũ Hán gặp lại người thân sau hơn hai tháng chống dịch hôm 17/3. Ảnh: CGTV. 

Tuy nhiên, nước này cũng xác nhận 34 ca nhiễm mới được “nhập khẩu”. Trong đó, 21 ca ở Bắc Kinh, 9 tại Quảng Đông, 2 ở Thượng Hải, một tại Hắc Long Giang và một ở Chiết Giang. Hiện tổng số ca nhiễm từ nước ngoài vào Trung Quốc đại lục là 189.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết tính đến ngày 18/3, tổng số ca nhiễm nCoV toàn tỉnh là 67.800, trong đó riêng thành phố Vũ Hán ghi nhận 50.005 trường hợp. Cùng ngày, tỉnh Hồ Bắc có 8 ca tử vong.

Hiện Trung Quốc có 80.928 người mắc Covid-19, trong đó 70.420 ca hồi phục, 3.245 trường hợp tử vong. Để kiểm soát dịch bệnh tràn vào từ bên ngoài, Trung Quốc đã yêu cầu những người từ nước ngoài nhập cảnh bắt buộc cách ly 14 ngày. Nước này đã nối lại các hoạt động sản xuất, đời sống nhưng vẫn thận trọng, giao thông vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt, các công ty, địa điểm công cộng đều phải tuân thủ quy định phòng dịch và trường học vẫn chưa mở cửa trở lại.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh bên ngoài Trung Quốc đang diễn biến phức tạp và khó lường. Tại châu Âu, Italy ghi nhận hơn 31.000 ca nhiễm và gần 3.000 người tử vong, Tây Ban Nha gần 15.000 ca mắc và hơn 600 người tử vong, Đức 12.000 ca nhiễm, Pháp hơn 9.000. Tại Mỹ, số người mắc Covid-19 đã vượt 9.000 và hơn 150 người tử vong. Iran cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề với hơn 17.000 ca nhiễm và hơn 1.100 người chết.

Covid-19 cũng lây lan trên diện rộng ở các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, Malaysia có 790 ca, Singapore 313, Indonesia 227, Thái Lan 212, Việt Nam 76.

Covid-19 đã xuất hiện ở 173 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến 218.000 người nhiễm và gần 9.000 trường hợp tử vong. Italy, Tây Ban Nha, Iran và Mỹ đang là điểm nóng của dịch bệnh.

Theo SCMP

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ