Hòn đảo hiếm hoi trên thế giới không có Covid-19 nhưng người lạ đặt chân đến là bị sát hại

13:15 | 17/02/2022

Đảo North Sentinel là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới mà dịch Covid-19 không thể lây lan tới, do bộ lạc nguyên thủy sinh sống trên đảo sẵn sàng sát hại bất cứ ai bén mảng tới.


Bộ lạc nguyên thủy được cho là đã sống trên đảo trong 60.000 năm.

Theo Daily Star, kể từ khi virus SARS-CoV-2 xuất hiện vào năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã lây lan khắp toàn cầu. Nhưng vẫn còn một số ít nơi hẻo lánh có người sinh sống không bị ảnh hưởng bởi virus. Một trong số đó là đảo North Sentinel ở Ấn Độ Dương.

Đảo North Sentinel thuộc quần đảo Andaman, là vùng lãnh thổ của Ấn Độ. Hòn đảo là nơi sinh sống của bộ lạc Sentinel, tộc người nguyên thủy từ chối tiếp cận với thế giới bên ngoài.

Bộ lạc Sentinel được cho là đã sinh sống trên đảo hơn 60.000 năm qua, sẵn sàng sát hại bất cứ ai bén mảng tới, nên còn được gọi là “bộ lạc thấy người lạ là giết”.

Trong những năm qua, nhiều người hiếu kỳ tới gần hoặc đặt chân lên đảo đã bị sát hại dã man. Người dân bộ lạc thậm chí còn ném đá, bắn cung tên khi thấy có máy bay hoặc trực thăng bay trên đầu.

Năm 2018, thanh niên Mỹ tên John Allen Chau, trả tiền để ngư dân địa phương đưa anh ta đến đảo North Sentinel. Cư dân địa phương không dám đến gần hòn đảo, nên Allen Chau phải hoàn thành nốt hành trình một mình bằng ca nô.

Ước tính còn khoảng 400 người bộ lạc nguyên thủy sống trên đảo.

Theo lời kể của ngư dân, ngay khi đặt chân lên hòn đảo, Chau bị bộ lạc nguyên thủy Sentinel tấn công bằng cung tên. Nhưng anh ta vẫn cố tiến lại gần, để rồi bị bộ lạc này siết cổ bằng dây thừng.

Giới chức Ấn Độ coi việc người lạ đặt chân lên đảo là rất nguy hiểm nên đã ban hành quy định cấm bất cứ ai đến gần hòn đảo trong phạm vi 5km.

Kể từ sau khi thanh niên Allen Chau bị sát hại, không có bất kỳ ai đến gần hòn đảo. Theo Daily Star, hòn đảo hiện nay tách biệt hoàn toàn với thế giới và bộ lạc nguyên thủy không bị dịch bệnh Covid-19 đe dọa.

LKLinh/Văn hiến Việt Nam

 

Cùng chuyên mục

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”