Trao tặng gần 1.000 mũ bảo hiểm cho học sinh Trường Tiểu học Ba Đình, Hà Nội

23:45 | 08/11/2018

Gần 1.000 mũ bảo hiểm chất lượng cao đã được trao tặng cho các em học sinh của Trường Tiểu học Ba Đình, Hà Nội chiều 8/11.


Các em học sinh truyền thông điệp về an toàn giao thông tại chương trình (Ảnh: HNV)

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình Ngày hội vui cùng giao thông (Traffic Safety day) tại khuôn viên của Trường do Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam cùng Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (AIP), các công ty của Thụy Điển và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Ban tổ chức kêu gọi việc tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng một cách mạnh mẽ hơn đồng thời thúc đẩy các bậc phụ huynh luôn thực hiện đội mũ bảo hiểm cho trẻ em bất cứ khi nào tham gia giao thông bằng phương tiện hai bánh.

Theo ông Lê Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, việc hỗ trợ mũ bảo hiểm nhằm tăng tỷ lệ người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đặc biệt là trẻ em nhằm giảm thiểu thiệt hại do hậu quả của tai nạn giao thông đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy và xe đạp điện. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm giúp các em sớm hình thành thói quen tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông.

Niềm vui nhận mũ của học sinh Trường Tiểu học Ba Đình, Hà Nội (Ảnh: HNV)

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Thụy Điển Pereric Högberg nhấn mạnh về tính nêu gương của các bậc phụ huynh trong chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm vì an toàn khi tham gia giao thông đồng thời mong muốn lan tỏa thông điệp về an toàn trong mỗi chuyến đi của tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, nhất là trẻ em.

Ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIP cho biết thêm, tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm trẻ em ở Việt Nam vẫn còn thấp, tuy nhiên, qua các chương trình mũ bảo hiểm cho trẻ em, tỷ lệ này đã tăng từ 40% đến khoảng 85-90% tại các thành phố lớn trong đó có Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Đại diện các đơn vị trao mũ bảo hiểm cho các bạn học sinh Hà Nội (Ảnh: HNV)

Tai nạn giao thông đường bộ gây ra hơn 1,3 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới và có tới 50 triệu người bị thương. Khoảng 90% những người bị thương sống ở các nước đang phát triển dẫn đến việc gia tăng đói nghèo trong các nhóm dễ bị tổn thương.

Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 22.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tai nạn giao thông đường bộ là một trong nguyên nhân chính gây tỷ lệ tử vong cao cho người Việt Nam trong nhóm từ 15-29 tuổi. Theo ước tính của AIP, khoảng 22.000 người thiệt mạng và 453.000 người bị thương do tai nạn giao thông mỗi năm; người dùng xe máy chiếm tới 58% số người chết trong đó 78% bị thương ở đầu. Từ 2007-2017, Quỹ AIP tính toán rằng Việt Nam đã thiệt hại tới  3,5 tỷ USD do tai nạn giao thông./.

Theo ĐCSVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia