Phường Vân Dương (TP.Bắc Ninh): Cần cương quyết, cưỡng chế thu hồi đất sử dụng không đúng mục đích

10:04 | 07/10/2018

Mới đây dư luận cho rằng “tất cả 7 hộ gia đình trên tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh luật quản lý đất đai của chính quyền địa phương”, tuy nhiên  ông Hà Văn Trọng, Chủ tịch UBND phường Vân Dương cho biết, nhận định như vậy là hoàn toàn không đúng với thực tế. Bởi lẽ, khi được giao thầu, các biên bản đều nói rõ, mục đích sử dụng là nuôi trồng thủy sản nhưng tất cả 7 hộ đều không thực hiện đúng mà đã san lấp, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. 

Nhiều người dân ở phường Vân Dương bày tỏ mong muốn, chính quyền địa phương cần nghiêm túc thực hiện việc thu hồi đối với những diện tích đất sử dụng không đúng mục đích trên địa bàn phường.

Vừa qua, UBND phường Vân Dương (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã tiến hành thu hồi và hủy bỏ giấy tờ, biên bản giao thầu đất tại thôn Lãm Làng đối với 7 hộ dân vì lý do giao đất không đúng thẩm quyền và việc sử dụng đất không đúng mục đích sản xuất nông nghiệp, cụ thể là nuôi trồng thủy sản.

Ngay sau đó 7 hộ trong diện bị hủy biên bản giao thầu, thu hồi đất đã cho rằng, việc thu hồi đất trên chưa hợp tình hợp lý, chưa được sự chấp thuận và ủng hộ từ phía người dân, dẫn đến quyền – lợi ích của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo các hộ dân này, việc nhận thầu đất được UBND xã Vân Dương thời kỳ những năm 2000 – 2005 chấp thuận cho cán bộ thôn Lãm Làng đấu thầu và bàn giao đất cho các hộ dân…

Cũng từ đó, xuất hiện luồng dư luận cho rằng, việc xác định đây là đất giao thầu nên không bồi thường về đất và không hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân là chưa thoả đáng, bởi lẽ: Việc giao đất cho các hộ dân thầu được sự đồng ý của chính quyền thôn và cán bộ UBND xã Vân Dương thời điểm bấy giờ…

Trao đổi về vấn đề này, ông Hà Văn Trọng, Chủ tịch UBND phường Vân Dương cho biết, việc phản ánh của 7 hộ dân và luồng dư luận nêu trên mới chỉ mang tính một chiều và chưa chính xác. Theo ông Trọng, việc chính quyền thôn Lãm Làng tự ý giao thầu đất cho hộ với thời hạn giao lên tới 30 năm là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đất đai. Do đó, việc UBND phường Vân Dương tiến hành hủy bỏ các biên bản giao đất trái thẩm quyền nêu trên là phù hợp với các quy định hiện hành.

Mặt khác, việc hủy các biên bản giao đất và thu hồi đất là thực hiện kết luận kiểm tra số 1078/KL-UBND của UBND Thành phố Bắc Ninh. Theo đó, UBND Thành phố Bắc Ninh đã giao UBND phường Vân Dương yêu cầu các hộ tự ý chuyển đổi mục đích đất giao thầu phải tự giải tỏa, trả lại mặt bằng, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế.

Cũng theo ông Trọng, Thành phố Bắc Ninh đã có chỉ đạo rõ, sau khi thu hồi, giải tỏa diện tích đất tại khu vực Lỗ Riu, chính quyền phường sẽ tổ chức xây dựng hạ tầng và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

Phần lớn diện tích đất được giao thầu đã được các hộ dân sử dụng sai mục đích.

Về việc dư luận cho rằng “tất cả 7 hộ gia đình trên tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh luật quản lý đất đai của chính quyền địa phương”, ông Trọng cho biết, nhận định như vậy là hoàn toàn không đúng với thực tế. Bởi lẽ, khi được giao thầu, các biên bản đều nói rõ, mục đích sử dụng là nuôi trồng thủy sản nhưng tất cả 7 hộ đều không thực hiện đúng mà đã san lấp, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp.

Những vi phạm này đã được Đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý đất đai của UBND Thành phố Bắc Ninh kiểm tra, rà soát và kết luận trên địa bàn phường có 29 trường hợp vi phạm về thẩm quyền giao đất (trong đó có 7 hộ tại khu Lỗ Riu, thôn Lãm Làng nêu trên); hành vi vi phạm là “các hộ dân không thực hiện nghiêm hợp đồng thuê đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích lớn, tự ý xây dựng công trình kiên cố không đúng mục đích sử dụng…”

Phần lớn diện tích đất đai bỏ hoang nhưng các hộ lại cho rằng đã “vay vốn, đầu tư”?

“Việc giao thầu đất để nuôi trồng thủy sản, phát triển sản xuất nông nghiệp nhưng cả 7 hộ đều xây nhà trên đất thì sao nói là tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh luật quản lý đất đai được”, ông Trọng nói.

Về việc có thông tin cho rằng diện tích đất giao thầu được “các hộ đầu tư, phát triển kinh tế trang trại, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy hải sản đến nay mới được nửa thời gian 15 năm. Nhiều hộ dân vẫn còn đang trong tình trạng vay nợ ngân hàng, nhưng đột nhiên bị chính quyền địa phương ra quyết định thu hồi diện tích đất, khiến cho cuộc sống của các hộ dân bị đảo lộn, nhiều hộ gia đình có nguy cơ rơi vào tình cảnh nợ nần, nguy cơ bị phá sản…” thì những người dân trong xã khi tiếp xúc với PV cũng nhận định đây là điều vô lý, bởi lẽ các hộ này từ lâu có nuôi trồng gì trên diện tích đất được thuê đâu mà đầu tư, vay vốn?

Đối với nội dung người dân cho rằng, việc UBND phường Vân Dương không quản lý, sử dụng các thửa đất này nhưng lại đưa vào đất để đấu giá, ông Trọng cho biết, diện tích đất khu vực Lỗ Riu vẫn được UBND xã quản lý và nằm trong tổng số hơn 113,6 nghìn m2 đất công ích của toàn phường. “Hơn nữa, cả 7 hộ dân không đưa ra được bất kỳ giấy tờ giao đất nào của chính quyền nên không thể “lập lờ đánh lận con đen” để áp dụng Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân để khiếu nại về việc này”, ông Trọng khẳng định.

 Khu đất các hộ thuê thầu nay trở thành địa điểm “đất vàng”, thuận tiện kinh doanh.

Ở một diễn biến khác, phần đông người dân ở phường Vân Dương cũng tỏ ra bất bình với việc một số hộ dân cố tình làm sai rồi lại đi khiếu nại. Họ cho rằng, đây là hành vi “vừa ăn cướp, vừa la làng”. Nhiều người cho rằng, mọi người dân đều phải bình đẳng về nghĩa vụ cũng như quyền lợi, bởi các hộ mua đất giãn dân, đất đấu giá phải bỏ ra số tiền rất lớn để nộp vào ngân sách thì không có cớ gì một vài hộ cứ muốn mình không phải làm nghĩa vụ tài chính với Nhà nước mà lại có được những thửa “đất vàng” chỉ bởi họ dám “biến báo”, tìm cách hợp thức từ đất thuê thầu. Do đó, người dân mong muốn, chính quyền địa phương cần nghiêm túc thực hiện việc thu hồi đối với những diện tích đất sử dụng không đúng mục đích trên địa bàn.

Chính Quân

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng