Những điều BLACKPINK ghét nhất trên đời

11:21 | 14/08/2020

BLACKPINK gồn bốn cá nhân dễ tính hợp lại, nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ không có những sở ghét riêng. Nhóm đã từng tiết lộ về điều này trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2019 với Star Road.



Một trong số các câu hỏi được nhắc đến là “Cô ấy ghét gì nhất trên đời?” Và dưới đây là câu trả lời thú vị của bốn cô gái.

1. Rosé

Dựa vào câu trả lời của họ, có thể thấy rằng Rosé ghét bọ nhất. Lisa ban đầu đoán là ma, nhưng bọ khiến cô nàng Rosé sợ hãi hơn cả. Giọng ca chính không thể làm gì hơn là gật đầu đồng tình.

2. Lisa


Trong khi đó, Lisa khó đoán hơn Rosé. Ban đầu cô nàng hét lên vì các bóng ma, nhưng rồi cô lại giải thích mình sợ chúng chứ không ghét chúng. Lần đoán tiếp theo của cô nàng là bọ, nhưng đó không phải là thứ xuất hiện trong đầu nàng maknae. Lần đoán thứ ba là lươn vì Lisa ghét ăn chúng. Tất nhiên, đây không phải câu trả lời chính xác.

Cuối cùng, với gợi ý nhỏ từ Lisa rằng câu trả lời là một sinh vật gần giống lươn, Rosé cuối cùng cũng đoán ra câu trả lời chính xác là Lisa ghét rắn.

3. Jisoo


Tiếp đến, Jisoo ghét di chuyển. Không, không phải kiểu đi từ nơi này đến nơi khác, mà thực ra là kiểu đứng dậy và đi loanh quanh!

“Mình dành gần như cả ngày để nằm trên giường vào hôm qua. Trừ hai tiếng đồng hồ, còn lại mình đều nằm lỳ trên giường.” – Jisoo

Trong khi đó ban đầu Jennie trả lời sai câu này, phải đến lần thứ hai cô mới đoán đúng: “Điều Jisoo thường làm khi ở nhà là gì?” Jennie ngay lập tức đáp: “Nằm ườn.”

4. Jennie


Cuối cùng, Jennie gây bất ngờ khi không chia sẻ với công chúng câu trả lời. Khi cô nhìn Jisoo gợi ý, người chị cả chỉ có thể đáp: “Có điều gì đó đang nảy ra trong đầu tôi, nhìn mắt cậu ấy kìa. Chuyện này thật điên rồ.”

Jisoo cuối cùng cũng chọn bỏ qua câu hỏi và bị Jennie đánh nhẹ vào đầu như một hình phạt khi không trả lời.

Giờ thì nhiều fan của nhóm hẳn đã biết ba trong số bốn thành viết ghét gì nhất trên đời!

 

Theo Koreaboo

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO