Ngôi sao mới được thầy Park gọi lên tuyển Việt Nam

8:13 | 26/09/2019

Nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, mới đây, Đặng Anh Tuấn – tiền vệ trung tâm của CLB SHB Đà Nẵng đã được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển cùng những tên tuổi khác. Cược thủ thể thao của các nhà cái uy tín (https://nhacaitop10.com/) đang chờ đợi xem đội tuyển Việt Nam sẽ đột phá như thế nào trong trận đấu lần này với sự lãnh đạo tài tình của HLV đất nước kim chi này.


Kể từ khi đảm nhận trọng trách dẫn dắt ĐTQG Việt Nam đến nay, vị thầy người Hàn Quốc vốn được biết đến với khả năng chọn và dùng người vô cùng đặc biệt, do đó cứ mỗi đợt tập trung, không ai có thể đoán trước được ý đồ của ông. Lần này, khi nghe đến cái tên Đặng Anh Tuấn, có rất nhiều người đã tỏ vẻ bất ngờ bởi trong quá khứ, đây là cầu thủ mà ngài Park từng lãng quên cho dù có đến 2 nhà cầm quân lên tiếng.

Nếu như trong con mắt của HLV Nguyễn Văn Dũng (Nam Định), tiền vệ Anh Tuấn là một cầu thủ có kỹ thuật cùng kỹ năng chơi bóng rất tốt. Trong khi đó HLV Lê Huỳnh Đức lại dành nhiều lời khen ngợi cậu học trò sinh năm 1994 nhờ nhãn quan chiến thuật cùng kỹ thuật thi đấu không hề lép vế so với Tuấn Anh hay Xuân Trường.

Vào năm 2013, Anh Tuấn bắt đầu ra mắt đội bóng sông Hàn nhưng phải mất đến 2 năm để anh có được vị trí vững chắc trong đội hình SHB Đà Nẵng. Mùa giải năm 2019, nhờ phong độ ổn định, sức khỏe và thể trạng đều tốt nên tiền vệ mang áo số 6 đã có 19 trận đấu cho CLB với 5 bàn thắng. Trong số 5 bàn thắng có nhiều pha lập công quan trọng mà đáng kể đến là bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước CLB Hải Phòng hay bàn thắng sút thẳng vào lưới đội tuyển HAGL. Tất cả những yếu tố này đã góp phần giúp anh tạo ấn tượng đẹp trong mắt của HLV Park Hang-seo và mang đến cho anh cơ hội được đóng góp sức mình cho đội bóng của quốc gia.

Đặng Anh Tuấn sinh ra trong gia đình có bố là kỹ sư, mẹ làm kinh doanh nên cuộc sống tương đối ổn định và êm đềm. So với những đồng nghiệp khác, anh luôn ra sân với sự lạc quan lớn và đó là nền tảng để Anh Tuấn tạo dựng cho mình một nền tảng sự nghiệp vững chắc.

Theo chia sẻ của chàng cầu thủ trẻ, anh đang ở giai đoạn sung sức nhất nhưng chưa biết được rằng liệu cách chơi đó có phù hợp với triết lý mà HLV Park Hang-seo đang áp dụng cho đội tuyển quốc gia hay không cũng như với các đồng đội khác trong đợt triệu tập này. Do đó anh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để ghi điểm với thầy Park và dành cho mình cơ hội được thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận ra quân ASIAD 19

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận ra quân ASIAD 19

32 đội bóng tham dự Giải bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất – năm 2023

32 đội bóng tham dự Giải bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất – năm 2023

Sôi nổi giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 – Vì hòa bình năm 2023

Sôi nổi giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 – Vì hòa bình năm 2023

Báo chí Hàn Quốc nể phục xạ thủ Phạm Quang Huy và tiếc cho Lee Woo-ho

Báo chí Hàn Quốc nể phục xạ thủ Phạm Quang Huy và tiếc cho Lee Woo-ho

Kình ngư số 1 Việt Nam giành HCĐ ASIAD 19, giành vé dự Olympic 2024

Kình ngư số 1 Việt Nam giành HCĐ ASIAD 19, giành vé dự Olympic 2024

Thua Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam có nguy cơ dừng bước tại ASIAD 19

Thua Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam có nguy cơ dừng bước tại ASIAD 19

Hoàng Vĩnh Nguyên ghi 4 bàn trong trận đá tập ở đội bóng La Liga

Hoàng Vĩnh Nguyên ghi 4 bàn trong trận đá tập ở đội bóng La Liga

Phạm Quang Huy mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Thể thao Việt Nam ở ASIAD 19

Phạm Quang Huy mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Thể thao Việt Nam ở ASIAD 19

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 ngày 28/9: Việt Nam hạng 22, Thái Lan vào top 5

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 ngày 28/9: Việt Nam hạng 22, Thái Lan vào top 5