Một góc nhìn khác về Phan Sào Nam

14:10 | 02/12/2018

Từng được biết đến như một ngôi sao sáng trong làng công nghệ Việt Nam, nhưng hiện nay, Cựu Chủ tịch của VTC Online Phan Sào Nam đang đang đối diện với mức án 5 năm tù vì tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.


Bị cáo Phan Sào Nam. Ảnh: 24h

Ngày 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ đã ra phán quyết sơ thẩm tuyên bị can Phan Sào Nam 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt chung là 5 năm tù.

HĐXX đánh giá, Phan Sào Nam cùng với Nguyễn Văn Dương 2 nhân vật chủ chốt chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC online và Công ty Nam Việt vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Nam đã chủ động về đầu thú, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Ngoài ra, bị cáo Nam còn chủ động nộp lại hơn 1.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Được biết, HĐXX đã nhận được đơn của hơn 400 người trong và ngoài nước xin giảm nhẹ tội cho Nam. Đây không được xem là tình tiết giảm nhẹ nhưng có thể thấy đó là sự khoan hồng của dư luận xã hội.

Vinh quang khó nhọc

Năm 2008, VTC Online được thành lập với vốn điều lệ 20 tỷ đồng và Phan Sào Nam là nhân tố chủ chốt của đơn vị này. Nhờ nắm bắt đúng thời điểm cơn lốc Công nghệ và nội dung số bùng phát tại Việt Nam, Phan Sào Nam đã triển khai hàng loạt Dự án với tổng mức đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng như Dự án sản xuất phần mềm Studio Game, Dự án mạng xã hội Go.VN…

Cùng với sự phát triển của VTC Online, Phan Sào Nam cũng lần lượt nắm các chức vụ như Phó giám đốc Công ty VTC Intecom và sau đó là Giám đốc – Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online.

Phan Sào Nam được đánh giá là kiến trúc sư xây dựng VTC Intercom, VTC Online, đặc biệt là người tiên phong tạo dựng nền móng Công nghệ và nội dung số tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (TCT VTC).

Tuy nhiên, đa phần vốn đầu tư cho các dự án trên Phan Sào Nam phải vay tại các tổ chức tín dụng với lãi suất tiền vay vào thời điểm khủng hoảng tài chính có lúc lên đến 25-27%/năm, tiền lãi vay phải trả lên đến hàng trăm tỷ đồng. Những khó khăn về tài chính đã tôi luyện Nam biết cách tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả từng đồng tiền vốn.

Dưới sự điều hành Phan Sào Nam, VTC từng là một trong ba nhà phát hành game online lớn nhất Việt Nam và được nhiều nhà đầu tư nước ngoài như quỹ đầu tư IDG Ventures, quỹ đầu tư DWS Vietnam Fund liên tục rót hàng triệu USD vào VTC Online.

Cựu lãnh đạo – “kiến trúc sư” – của VTC Online

Trong thời gian điều hành VTC Online, Phan Sào Nam cũng dần biết về các game bài trên internet nhưng do chưa có chính sách pháp lý nên Phan Sào Nam đã không triển khai dịch vụ này.

Nhưng đến năm 2015, VTC đã triển khai game bài này khi ký kết hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) do Nguyễn Văn Dương làm Giám đốc. Tất nhiên, khi tiếp cận Phan Sào Nam, đại diện CNC cho biết mình là công ty của Bộ Công an có chữ ký của tướng Phan Văn Vĩnh bảo hộ pháp lý.

Trong hợp đồng ký kết, CNC đóng vai trò là đơn vị phát hành dịch vụ, đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật…, còn  VTC Online đóng vai trò là đơn vị sản xuất, phát triển dịch vụ; đầu tư cơ sở hạ tầng phần cứng, phần mềm; vận hành, kết nối để khai thác được ổn định…”.

Nhưng đến tháng 8/2016, khi RikVip đang phát triển mạnh thì VTC Online chấm dứt hợp tác với CNC. Nguyên nhân do Phan Sào Nam lo ngại về việc chưa thấy có giấy phép phát hành game, nên đã trao đổi với Dương về giấy tờ pháp lý, Nam đã được xem một số văn bản do Bộ Công An ký về việc đề nghị cấp giấy phép cho cổng trò chơi trên mạng cho CNC… hay công văn đề nghị Bộ TTTT tạo điều kiện hỗ trợ trong việc phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử cho CNC…”

Một con tốt thí

Có thể thấy, hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” của Nam trên thực tế là mang tính thụ động bởi nhiều yếu tố khách quan.

Vì khi dịch vụ đã được triển khai thì nhóm kỹ thuật luôn phải chạy theo để xử lý mọi phát sinh về mặt kỹ thuật để đảm bảo cho dịch vụ game được chạy thông suốt. Nếu để xảy ra bất kỳ sai sót nào về kỹ thuật làm ảnh hưởng đến việc khai thác thương mại dịch vụ thì bên Nam sẽ phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng đã ký với CNC.

Vì vậy, việc Nam phạm tội gần như là do tin tưởng hành vi của mình là không trái phép khi được CNC – một đơn vị của Bộ Công An đứng ra bảo hộ pháp lý

Một điểm đáng chú ý, cả nghìn tỷ đồng thu nhập từ RikVip được chia lại trong 2 năm hoạt động, Phan Sào Nam vẫn để hầu như nguyên vẹn bằng tiền mặt. Chỉ sau hơn một tháng kể từ ngày ra đầu thú, Phan Sào Nam đã khai báo và nộp cho Cơ quan Điều tra một lượng tiền mặt gần một nghìn tỷ đồng.

Đến nay, Phan Sào Nam đã gần như khắc phục tới 97% số tiền được thụ hưởng, chiếm hơn 70% số tiền đã khắc phục của toàn bộ vụ án.

Đúng như luật sư bào chữa cho Phan Sào Nam nhận định: “HĐXX cũng như các cơ quan Pháp luật của Nhà nước cần có cái nhìn sâu sắc, đầy đủ về con người của Phan Sào Nam. Nhất là việc chủ động khắc phục tối đa hậu quả, để mong nhận được sự khoan hồng của Pháp luật, sớm hòa nhập với Cộng đồng để được viết tiếp ước mơ hoài bão của mình trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

Hơn nữa, Thủ tướng luôn nhấn mạnh chúng ta phải đi tắt đón đầu với CMCN 4.0, tăng cường năng lực công nghệ thông tin thì những người có tri thức, có tư duy sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết như Phan Sào Nam sẽ là nhân tố cho sự thành công cho cuộc cách mạng 4.0 này.

 

Theo Viettimes

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI