Lạng Giang (Bắc Giang): Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản

8:18 | 02/12/2020

Từ ngày 16/11/2020 đến 24/11/2020, Công an huyện Lạng Giang đã điều tra làm rõ 03 vụ trộm cắp tài sản phức tạp gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.


Hành vi trộm cắp tài sản vẫn luôn là vấn đề nhức nhối chưa có dấu hiệu dừng lại, nhất là vào thời điểm các tháng cuối năm các đối tượng lại càng hoạt động mạnh mẽ và tinh vi hơn gây ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và tâm lý của người dân. Nhận biết được tình hình đó, lực lượng công an huyện Lạng Giang đã đặt quyết tâm cao trong công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản qua đó triệt phá hàng loạt vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Ngày 16/11/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã điều tra, làm rõ, thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 02 đối tượng: Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1982 và Ngô Văn Thắm, sinh năm 1968 cùng trú tại thôn Tê, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào tháng 4 năm nay nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi trộm cắp 18 con lợn của nhà anh Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1971, trú tại thôn Lâm Sơn, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang. Qua quá trình đấu tranh, điều tra mở rộng 02 đối tượng khai nhận từ tháng 4/2020 đến ngày 23/11/2020 đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm cắp gia súc tại địa bàn các xã Tiên Lục, Dương Đức, Tân Thanh.

Hình ảnh đối tượng Phan Văn Liên.

Tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị Tách, sinh năm 1980, trú tại thôn Mè, xã An Hà, huyện Lạng Giang về việc: Khoảng 16h30p ngày 14/11/2020, chị Tách để xe mô tô nhãn hiệu Wave Alpha, BKS: 98B2-947.34 tại đoạn đường cùng thôn bị kẻ gian trộm cắp. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và khoanh vùng đối tượng quyết không để kẻ gian lọt lưới.

Ngày 24/11/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện điều tra, làm rõ 02 đối tượng Nguyễn Viết Thắng, sinh năm 1996, trú tại thôn Vàng, xã Nghĩa Hòa và Trần Minh Tiến, sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Đồng 3, thị trấn Kép về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Viết Thắng và Trần Minh Tiến tiếp nhận điều tra.

Qua quá trình điều tra xét hỏi, Thắng và Tiến thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của chị Tách. Ghi nhận thêm trước đó 02 đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 02 vụ trộm cắp tài sản (xe máy) khác tại địa bàn xã Đào Mỹ, An Hà. Hiện, Công an huyện đã tạm giữ 02 đối tượng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trong cùng ngày 24/11/2020, Công an huyện Lạng Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh Lê Đức Ảnh, sinh năm 1968, trú tại thôn Đồ, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang về việc: Khoảng 09h0p ngày 23/11/2020, anh Anh phát hiện bị kẻ gian trộm cắp 01 mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, BKS: 98B1-020.58 để tại đoạn đường thuộc thôn Chùa, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lạng Giang tiến hành thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ, thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Phan Văn Liên, sinh năm 1991, trú tại thôn Đông Mo, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang về hành vi trộm cắp tài sản nói trên

Thượng Tá Nguyễn Anh Sơn Trưởng công an Huyện Lạng Giang cho biết: “Các đối tượng trộm cắp tài sản, nhất là trộm cắp gia súc, vật nuôi hay xe mô tô thường lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi phạm tội, đặc biệt là trong dịp cuối năm. Do đó, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, như: xây dựng hệ thống tường rào bảo vệ, lắp đặt hệ thống camera, đèn điện chiếu sáng nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện kẻ gian để bảo vệ tài sản của chính mình.”

Trong thời gian tới, Công an huyện Lạng Giang tiếp tục phối hợp với Đài truyền thanh, Cơ quan báo chí, tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến người dân các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vị phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

Đồng thời lực lượng chức năng chú trọng đề cao cảnh giác tăng cường công tác rà soát, kiểm tra nhằm trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn toàn huyện giúp xây dựng một xã hội an toàn, văn minh người dân an tâm học tập và phát triển kinh tế xã hội.

PV

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI