Đua nhau mua ‘bùa’ Kuman Thong, công dụng chưa thấy rắc rối bủa vây

21:16 | 05/03/2019

Thời gian gần đây, một bộ phận người dân đặc biệt là giới trẻ đang đổ xô đi mua “bùa” Kuman Thong về nhà nuôi và thờ với mục đích cầu tiền tài, danh vị. Thế nhưng thực chất của loại “bùa” này có đúng như đồn đại hay chỉ là một thú vui tai hại?


Những con búp bê được cho là Kuman Thong đang được rất đông bạn trẻ tìm mua với hy vọng cầu tiền tài.

Kuman Thong là một loại thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan. Người ta tin rằng, nó mang lại sự may mắn và phát tài cho gia chủ sở hữu nó nếu được thờ phượng chu đáo. Kuman, hay Kumara trong tiếng Pali có nghĩa là “cậu bé thanh tịnh” (nữ là kumari), còn thong nghĩa là “vàng”. Kuman Thong có nghĩa là “cậu bé vàng”.

Người ta sử dụng loại bùa này với nhiều mục đích khác nhau như làm tăng sức mạnh của các vị pháp sư, mang đến nhiều quyền lực cho chủ nhân đặc biệt là may mắn về tài lộc.

Theo như lời của những vị pháp sư thì khi đặt Kuman Thong trong nhà, không chỉ tiền tài ngày càng nhiều mà nó còn giúp chủ nhân tránh được những tai nạn bất ngờ và đề phòng kẻ xấu. Tuy nhiên, muốn đặt chúng trong nhà cũng khá rắc rối, trước hết chủ nhân phải xây cho chúng một bàn thờ riêng, đặt xung quanh thật nhiều đồ chơi và thường xuyên trò chuyện với chúng.

Kuman Thong là gì, nguồn gốc liên quan thế nào… có nhiều chi tiết gây ám ảnh mà chúng tôi không tiện nêu.

Tại Việt Nam, thông tin về bùa chú Kuman Thong dù mới chỉ rộ lên thời gian gần đây nhưng đã gây không ít xôn xao trong dư luận. Từ chỗ tò mò, tranh cãi thực hư, người ta bắt đầu thấy xuất hiện những mối hàng bán Kuman Thong cho các tín đồ người Việt, giá hàng triệu đồng cho một “em” tùy dòng, tùy kích cỡ.

Chia sẻ với PV, chị Vân – một người từng mua Kuman Thong chia sẻ: “Tôi được bạn bè giới thiệu nuôi bé Kuman Thong trong nhà thì mọi chuyện sẽ được suôn sẻ. Nếu muốn xin bé điều gì thì chỉ cần mua sữa, bánh kẹo, đồ chơi về cúng cho bé là mong muốn sẽ thành hiện thực.

Do bản thân đang gặp khó khăn nên cũng muốn thử xem có thực sự như lời bạn bè giới thiệu. Tuy nhiên, khi đem bức tượng Kuman Thong về nhà thì chồng tôi đã ngay lập tức bắt trả lại vì cho rằng đây chỉ là mê tín, hoàn toàn không có thật”.

Cũng đã từng tiếp xúc với “bùa” Kuman Thong, chị Nguyễn Thị Lành, chia sẻ câu chuyện của một người bạn của mình vì nghe lời bạn bè xúi giục nên đã sang Thái Lan để làm bùa, người phụ nữ ấy tâm sự: “Bùa Kuman Thong cứu vớt, đưa tôi lên như một bà hoàng và cũng chính nó tàn phá thanh xuân tôi một cách đau đớn nhất”.

Để hiểu thực hư công dụng của loại “bùa” này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với chuyên gia phong thủy Nguyễn Hồng Sơn để lắng nghe những chia sẻ của ông về vấn đề này.

Ông Sơn nhận định: “Công dụng của “bùa” Kuman Thong đang được mọi người truyền tai nhau là có thể đem lại tài lộc, may mắn cho gia chủ là hoàn toàn sai. Bởi linh hồn không thể tùy tiện nhập vào những bức tượng, con búp bê mà mọi người đang thờ cúng như thế. Đây chỉ là một trò chơi ảo giác của giới trẻ, là hành vi mê tín mù quáng và hoàn toàn không có công dụng về mặt tâm linh. Nếu tiếp tục trào lưu này sẽ ảnh hưởng xấu tới lối sống, đời sống tâm linh của người dân”.

 

 

Theo Nguoiduatin

Video hay

Cùng chuyên mục

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê