Báo Thái Lan ca ngợi tuyển Việt Nam, choáng ngợp màn mừng chiến thắng

21:47 | 16/12/2018

Sau khi tuyển Việt Nam thay thế Thái Lan giữ ngôi đầu ở  Đông Nam Á, giới truyền thông Thái Lan đã có những bình luận về chức vô địch AFF Cup 2018 mà thầy trò HLV Park Hang-seo vừa giành được.


Truyền thông Thái Lan đăng tải hình ảnh tuyển Việt Nam vỡ òa khi giành được chiếc cup danh giá.

Một kịch bản từng được chờ đợi ở AFF Cup 2018 là tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau ở chung kết, để tranh ngôi vương và cũng là “đo” sức mạnh của tuyển Việt Nam sau một năm chinh chiến thành công ở các giải Châu Á.

Tuy nhiên đều này đã không xảy ra khi Thái Lan bị Malaysia đánh bại ở vòng bán kết. Dù đội nhà bị loại, những ngày qua truyền thông Thái Lan vẫn quan tâm đặc biệt tới những trận đấu còn lại của AFF Cup 2018. Trong đó có trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia.

Sau trận đấu tối qua tại sân Mỹ Đình, với chiến thắng thuộc về Việt Nam, giới truyền thông Thái Lan cũng có nhiều bài bình luận.

Tờ Bangkok Post viết: Cuối cùng Việt Nam cũng đã giành được danh hiệu vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi. Bàn thắng duy nhất của Anh Đức ở hiệp một của trận chung kết lượt về đã đảm bảo cho đội bóng của ông Park Hang-seo vượt qua đội Malaysia, tạo nên không khí bùng nổ cho sân vận động Mỹ Đình”.

Tờ này cũng miêu tả không khí trên “chảo lửa” Mỹ Đình trong trận chung kết: Trên sân Mỹ Đình đầy ắp khán giả, các cổ động viên đã được tận hưởng cảm giác mê ly. Malaysia bị bỏ lại phía sau bởi bàn thắng của Anh Đức.

Ngoài ra những phản xạ nhanh của thủ môn Đặng Văn Lâm giúp khung thành đội nhà an toàn cũng được Bangkok Post ca ngợi.

Truyền thông Thái Lan có nhiều bài viết về chiến thắng của tuyển Việt Nam. 

Tờ Sport MThai cũng có bài viết nói về chiến thắng của Việt Nam. Tờ này cho rằng trong trận chung kết lượt về, đội tuyển Việt Nam đã trình diễn một lối chơi thuyết phục trên sân nhà. Quang Hải đã toả sáng với pha kiến tạo cho Anh Đức. Anh xứng đáng là cầu thủ hay nhất giải.

Tờ Four Four Two có bài viết “Việt Nam đánh bại Malaysia để giành danh hiệu vô địch AFF Suzuki Cup lần thứ hai tại Hà Nội”.

“Nguyễn Anh Đức đã có được bàn thắng vào phút thứ sáu của trận đấu, cũng là bàn thắng duy nhất của trận chung kết lượt về. Điều đó đủ để “Rồng Vàng” dành danh hiệu vô địch AFF Cup lần thứ hai sau trận hòa 2-2 trong trận chung kết lượt đi diễn ra tại Kuala Lumpur trước đó”- tờ Four Four Two bình luận.

Tờ báo nổi tiếng Siam Sport lại tỏ ra đặc biệt ấn tượng với bầu không khí lễ hội ở Việt Nam sau khi đội nhà giành chức vô địch.

Những hình ảnh dòng người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của cổ động viên Việt Nam được trang Siam Sport đăng tải.

Tờ này mô tả sau khi kết thúc trận đấu, những biển đỏ đã xuất hiện ở rất nhiều nơi tại Việt Nam. Bầu không khí tuyệt vời nhất có lẽ là ở Hà Nội khi hàng triệu người đã đổ xuống đường ăn mừng.

Siam Sport cũng cho rằng người hâm mộ có lý do để hạnh phúc và có màn ăn mừng hoành tráng đến vậy bởi họ đã chờ đợi chức vô địch trong suốt 10 năm qua.

 

 

Theo Laodong

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều