Xúc động những lá thư đầu tiên đội bóng nhí Thái Lan gửi ra ngoài

16:54 | 07/07/2018

Đêm qua, lần đầu tiên, 12 thiếu niên đang mắc kẹt ở hang Tham Luang, Thái Lan đã có thể viết thư gửi cho gia đình. Đừng lo – là lời nhắn các bạn nhỏ dũng cảm muốn gửi tới những người thân yêu đang trông đợi tin tốt về các em từng ngày.


Bức thư của các cậu bé trong đội bóng nhí gửi cha mẹ. Ảnh: CNA

Người dân Thái Lan cũng như cả thế giới đang từng phút dõi theo từng diễn biến quá trình giải cứu 13 thầy trò đội bóng Thái Lan – những người mà họ chưa từng gặp – đang mắc kẹt trong hang Tham Luang, miền bắc nước này sau 13 ngày mắc kẹt.

Khu vực thầy trò đội bóng mắc kẹt nằm sâu vài km dưới lòng đất, ngập nước và tối. Nhưng đêm qua, lần đầu tiên, các em đã có thể viết thư gửi cho gia đình. Đừng lo – là lời nhắn mà các thiếu niên dũng cảm muốn gửi tới những người thân yêu đang trông đợi tin tốt về các em từng ngày.

“Đừng lo cho con. Con nhớ tất cả mọi người – ông ngoại, dì, mẹ, bố và tất cả mọi người. Con yêu mọi người. Con vẫn ổn. Các thành viên lực lượng SEAL Thái Lan đang chăm sóc con rất tốt. Yêu mọi người”, một cậu bé có biệt danh Mik viết trên mảnh giấy và được thành viên đội SEAL chuyển tới gia đình em.

“Con ổn”, một thiếu niên khác viết. “Ở đây hơi lạnh một chút nhưng đừng lo cho con. Đừng quên tổ chức sinh nhật con nữa nhé!”.

Tổng cộng 13 lá thư viết tay đã được đội SEAL chuyển qua bên ngoài tới tay gia đình các em học sinh.

Huấn luyện viên đội bóng, Ekapol Chanthawong, cũng viết một lá thư gửi cha mẹ 12 cậu bé, hứa chăm sóc các em một cách tốt nhất. Anh cũng xin lỗi vì đã đưa các em vào tình huống như hiện nay.

“Bọn trẻ đều làm tốt. Các cháu được đội cứu hộ chăm sóc cẩn thận. Tôi hứa sẽ chăm lo cho bọn trẻ theo cách tốt nhất có thể. Cảm ơn mọi người vì sự hỗ trợ và xin chấp nhận lời xin lỗi của tôi”.

Cũng giống như học trò của mình, huấn luyện viên cũng viết thư gửi cho gia đình anh.

“Thưa dì và bà, cháu đang làm tốt. Đừng lo lắng quá nhiều cho cháu. Hãy bảo trọng”, Ekapol viết. “Dì có thể nhắn bà ngoại chuẩn bị nước ép rau củ và đồ ăn nhẹ cho cháu được chứ? Cháu sẽ ăn các món đó khi thoát khỏi hang. Cháu yêu mọi người”.

Cuộc chạy đua với thời gian

Hơn 100 thành viên lực lượng SEAL của Hải quân Thái Lan làm việc suốt ngày đêm để hỗ trợ đội bóng nhí mắc kẹt ở hang Tham Luang.

Thái Lan hiện đang trong mùa mưa và những cơn mưa lớn được dự báo sẽ đổ bộ vào các khu vực phía bắc. Nếu trời mưa, mực nước trong hang sẽ dâng cao gây cản trở quá trình di tản 13 thầy trò đội bóng khỏi hang.

Tối 6/7, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan, ông Anupong Paochinda, cùng giới chức và chuyên gia thảo luận về cách đưa đội bóng ra khỏi nơi mắc kẹt.

Thống đốc tỉnh Chiang Rai Narongsak Osottanakorn, người phụ trách nhóm cứu hộ, cho biết: “Chúng tôi cùng các chuyên gia lặn từ nước ngoài đã thảo luận các kế hoạch cho các kịch bản khác nhau để đánh giá tính khả thi của các phương án”.

“Như tôi đã nói, đội bóng đi vào bằng lối nào, giờ họ sẽ thoát ra bằng chính lối đó. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tiếp tục khoan các lỗ trên đỉnh núi. Cho tới nay, chúng tôi đã khoan hơn 100 mũi. 18 mũi khoan trong số đó có thể tới nơi đội bóng mắc kẹt. Mũi khoan sâu nhất cho tới nay là hơn 400 m. Tuy nhiên, chúng tôi không chắc nó sẽ dẫn tới chỗ các em”.

Các quan chức hôm qua cảnh báo nồng độ oxy trong hang đã giảm. Thống đốc tỉnh Chiang Rai Narongsak Osatanakorn thừa nhận mối quan tâm về lượng không khí giảm dần bên trong vẫn còn. Hiện cứu hộ đang luồn một đường ống 5 km vào vị trí đội bóng mắc kẹt để cung cấp không khí cho bọn trẻ. Theo thông tin mới nhất, lượng oxy trong hang Tham Luang đang giảm 15%.

 

Theo Saostar

Video hay

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024